Tây Ninh

Y án tử hình kẻ vừa ra tù đã đâm chết tình cũ

ANTĐ - Vừa được đặc xá ra tù, bị người yêu cũ đòi cắt đứt mối quan hệ, ghen tức nên Lực đã đâm chết người yêu mình rồi uống thuốc diệt mối tự tử nhưng không thành.

Ngày 26/6, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Lực (SN 1975, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Lực tại tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, vừa được đặc xá mãn hạn tù vào tháng 8/2013, Nguyễn Văn Lực về lại địa phương tại ấp Cầu, (xã Tân Phong, huyện Tân Biên) làm mướn sinh sống. Lực có tìm gặp lại người yêu cũ là chị P.T.H (ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Sau khi gặp lại Lực, chị H  nhiều lần đòi cắt đứt mối quan hệ với Lực vì chị H đã chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác. Ghen tức nên Lực nảy sinh ý định giết chị H.

Vào khoảng 5h, ngày 27/11/2013, Lực đến nhà chị H và hẹn chị này đến nhà trọ ở khu phố 1 (P.2, TP.Tây Ninh) để tâm sự. Trên đường đến nhà trọ, Lực mang theo 2 chai thuốc diệt mối và con dao 1 con dao nhọn cất giấu trong người.

Khoảng 8h30 cùng ngày, chị H đến nhà trọ gặp Lực. Tại đây, giữa Lực và chị H gây gổ với nhau về việc Lực không đồng ý chấm dứt mối quan hệ nhưng chị H vẫn kiên quyết không chịu quay lại với Lực.

Tức tối, Lực đã rút dao đâm vào cổ và ngực chị  H khiến chị này gục ngã trên giường ngủ. Sau đó, Lực lấy 2 chai thuốc diệt mối uống hết nhằm tự sát.

Sau đó, Lực định lấy xe bỏ đi thì bị quản lý nhà trọ phát hiện và giữ lại. Chị H  được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn Lực sau khi gây án, lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa Lực đi cấp cứu. Lực đã bị bắt tạm giam. Sau khi tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lực tử hình về tội danh “giết người”. Lực có đơn xin được giảm án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy vụ án mạng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Về nhân thân bị cáo trước đây đã từng có 2 tiền án về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Với tổng mức hình phạt là 8 năm tù, sau khi được đặc xá tha về sớm hơn với thời hạn thì Lực lại tiếp tục gây ra vụ án mạng trên.

Nhận thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, liên tiếp phạm tội nhiều lần, do đó HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo.