Y án sơ thẩm với đồng phạm của “My Sói”

ANTĐ - Bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xác định, do cần tiền ăn tiêu Đào Thị Thu Hương (tức “My Sói”, SN 1996, trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và Trịnh Thăng Long (SN 1992, trú tại xã Công Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã nảy sinh ý định lên mạng internet lừa phụ nữ đưa vào nhà nghỉ để hiếp dâm và cướp tài sản.
Y án sơ thẩm với đồng phạm của “My Sói”  ảnh 1
My Sói và đồng bọn tại phiên tòa
Từ ngày 16 đến 20-7-2010, cặp “nhân tình” này cùng đồng phạm đã thực hiện 2 vụ hiếp dâm, 1 vụ hiếp dâm trẻ em và 5 vụ cướp tài sản… Sau 2 ngày xét xử (mùng 9 và 10 - 6), HĐXX sơ thẩm đã lần lượt tuyên phạt “My Sói” 12 năm tù; Trịnh Thăng Long, Lê Quang Vinh, Hoàng Trọng Đạt cùng mức 30 năm tù; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Âu Thế Đoàn cùng mức 18 năm tù, Trần Hoàng Nam 4 năm tù về các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Cho rằng hình phạt mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng quá nghiêm khắc, các bị cáo gồm: Trịnh Thăng Long, Nguyễn Xuân Thắng, Hoàng Trọng Đạt và Lê Quang Vinh đã làm đơn kháng án. Hôm qua (14-11), TAND Tối cao đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo này theo trình tự phúc thẩm. Tuy nhiên ngay sau phần thủ tục phiên tòa, Trịnh Thăng Long và Nguyễn Xuân Thắng đã xin rút đơn kháng cáo. Đối với Hoàng Trọng Đạt và Lê Quang Vinh mặc dù tại tòa gia đình 2 bị cáo đã xuất trình các giấy tờ thể hiện việc chấp hành xong bồi thường thiệt hại về dân sự của bản án sơ thẩm, song xét thấy không có căn cứ để kháng án nên HĐXX phúc thẩm quyết định vẫn giữ nguyên mức hình phạt.