“Xuyên thủng” an ninh, đòi chụp ảnh “tự sướng” với Federer

ANTĐ - Ngày mở màn tưng bừng của các hạt giống hàng đầu tại giải quần vợt Pháp mở rộng đã bị lu mờ vì sự cố an ninh trên sân Philippe Chatrier. 

Một CĐV bất ngờ lao vào sân đòi chụp ảnh “tự sướng” với ngôi sao từng giành 17 danh hiệu Grand Slam, Roger Federer.

Rắc rối xảy ra sau khi Federer vừa đánh bại Alejandro Falla trong 3 séc. Trong lúc chuẩn bị rời sân, “Tàu tốc hành” người Thụy Sỹ hoảng hồn vì bị một CĐV chạy đến bên cạnh đòi chụp ảnh. Phải mất vài phút, nhân viên an ninh mới tới can thiệp để Federer rời sân.

“Xuyên thủng” an ninh, đòi chụp ảnh “tự sướng” với Federer  ảnh 1

“Tôi không hài lòng về điều đó”, Federer nói với các phóng viên. “Nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng sau đó có 3 đứa trẻ khác đến. Thực tế trên cho thấy hàng rào an ninh tại Roland      Garros bị xuyên thủng một cách quá dễ dàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là một cậu bé và lao vào sân với một âm mưu”. Sau khi xảy ra sự cố, đích thân Giám đốc điều hành Roland Garros, Gilbert Ysern đã lên tiếng xin lỗi Federer.

Năm 2009, một sự cố tương tự xảy ra với Federer khi anh thi đấu trong trận chung kết. Một CĐV đã lao xuống sân và chạy về phía “Tàu tốc hành”, bất chấp đó chỉ là hành động cuồng nhiệt thái quá. Nếu không có biện pháp an toàn, không loại trừ Federer hoặc bất cứ tay vợt nào đang đua tranh tại Pháp mở rộng có thể trở thành nạn nhân của một CĐV quá khích nào đó.

Năm 1993, cựu số 1 thế giới của giải đơn nữ, Monica Seles từng bị CĐV quá khích của đối phương đâm vào lưng trong trận đấu tại vòng tứ kết với tay vợt người Bulgaria,  Magdalena Maleeva ở Hamburg.