Xuyên đêm hiệp đồng xử lý quán karaoke núp bóng nhà hàng đón khách nước ngoài giữa mùa dịch Covid

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đêm 10 và rạng sáng ngày 11-7, hàng chục đối tượng người Hàn Quốc và Việt Nam đang  nhảy nhót, hát hò trong tiếng nhạc điên loạn giữa mùa dịch Covid-19 đã bị CAQ Cầu Giấy xử lý nghiêm.

Trong đêm 10 và rạng sáng ngày 11-7, các đơn vị của CAQ Cầu Giấy, Hà Nội gồm Đội CSHS, An ninh, Đội CSQLHC về TTXH, Đội CSKT, Đội CSGT - TT và CAP Yên Hòa đã hiệp đồng tác chiến khóa chặt tất cả những lối thoát của cả 3 quán karaoke trá hình được núp bóng bởi nhà hàng Hàn Quốc. Hàng chục đối tượng người Hàn Quốc và Việt Nam đang tưng bừng nhảy nhót, hát hò trong tiếng nhạc điên loạn giữa mùa dịch Covid-19 đã bị CAQ Cầu Giấy xử lý nghiêm.

Khách Hàn Quốc, nhân viên Việt lắc lư trong dịch

20h tối 10-7, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy điện thoại trực tiếp cho PV Báo ANTĐ. Ở đầu dây bên kia, bằng chất giọng nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng cất tiếng: “Tối nay mình trực, nếu nhà báo không bận, khoảng 22h mời nhà báo xuống chơi một chút”.

Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo tổ công tác khống chế khu vực lễ tân, kiểm tra toàn bộ căn biệt thự được thiết kế thành quán karaoke vi phạm

Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo tổ công tác khống chế khu vực lễ tân, kiểm tra toàn bộ căn biệt thự được thiết kế thành quán karaoke vi phạm

Kinh nghiệm làm phóng viên nội chính theo dõi hoạt động của các đơn vị trong khối tư pháp, nội chính nhiều năm và đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, đủ để cho tôi thấy rằng: Công việc và nhiệm vụ của các anh luôn chất ngất, và nếu như không phải là “án” thì chẳng có lý do gì Thượng tá Nguyễn Hào Hùng lại “bỗng nhiên” gọi điện mời xuống “chơi” ở cái giờ đó cả.

Đúng hẹn, tôi có mặt tại phòng làm việc của Thượng tá Nguyễn Hào Hùng. Anh trao đổi nhanh với tôi về tình hình dịch Covid-19 cũng như các biện pháp đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch trên địa bàn của CAQ Cầu Giấy. Một trong những biện pháp mà anh và đơn vị đang triển khai hiệu quả, quyết liệt đó chính là ngăn ngừa, xử lý nghiêm đối với những cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều khách Hàn Quốc cùng các nhân viên nữ phục vụ trong quán hát đang say sưa hát thì bị yêu cầu ngồi yên để kiểm tra hành chính

Nhiều khách Hàn Quốc cùng các nhân viên nữ phục vụ trong quán hát đang say sưa hát thì bị yêu cầu ngồi yên để kiểm tra hành chính

“Hãy thử hình dung, chỉ cần một khách hoặc nhân viên của quán ăn, quán karaoke dương tính với Covid-19 thì lúc đó hậu quả sẽ vô cùng lớn, phức tạp, kéo theo đó là cả những hệ lụy không thể đong đếm được”- Thượng tá Nguyễn Hào Hùng cho biết.

Đúng lúc này, điện thoại của Thượng tá Nguyễn Hào Hùng đổ chuông, anh quay sang tôi nói ngắn gọn “ Anh em mình đi dạo chút nhỉ”. Ngay lập tức, tôi theo anh xuống sân công an quận. Trực tiếp cầm lái, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng phóng thẳng xe đến phố Phạm Văn Bạch. Chiếc xe quay ngoắt vào khu vực phía sau bãi đất trống của những dự án cạnh đó, lặng lẽ đứng dưới hàng cây, ẩn trong bóng đêm. Cho đến lúc này, trong thâm tâm tôi càng chắc nịch một niềm tin: “Chuẩn bị có “món” hay rồi”. Kim đồng hồ lúc này đã điểm gần 23h đêm.

Ít phút sau, thêm hai chiếc xe ô tô phóng tới. Chiếc xe con loại nhỏ làm nhiệm vụ dẫn đường, phía sau là xe của Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy. “Điểm hỏa”, sau lời thông báo nhanh gọn của Trung tá Lê Thế Tùng, 3 chiếc xe đồng loạt phóng vút đi vào khu vực khu đất A10 của phường Yên Hòa. Đây là khu vực nằm trong khu đô thị mới, giáp với nhiều tuyến phố lớn như Phạm Văn Bạch, Trung Kính, nhưng lại đủ xa khu dân cư bởi sự ngăn cách của những ô đất dự án lớn chưa triển khai.

Hàng chục nhân viên phục vụ của quán karaoke trá hình được đưa xuống tầng 1 để lập biên bản xử lý

Hàng chục nhân viên phục vụ của quán karaoke trá hình được đưa xuống tầng 1 để lập biên bản xử lý

Cũng tại khu vực này, nhiều dãy nhà biệt thự liền kề đã được xây dựng, tuy nhiên không phải căn biệt thự nào cũng có người ở. Trong toàn bộ khu vực nhà biệt thự liền kề này, không ít căn biệt thự được các chủ nhà cho thuê làm nhà hàng, quán ăn, rượu vang lớn chuyên phục vụ cho thực khách nước ngoài mà ở đây chủ yếu là khách Hàn Quốc.

Khi 3 chiếc xe ập tới căn biệt thự ở địa chỉ C9, khu đô thị A10 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, phía ngoài có treo biển nhà hàng Venus cũng là lúc các trinh sát gọn gàng khống chế 3 đối tượng thanh niên làm nhiệm vụ cảnh giới trong chiếc xe tắc xi đỗ ở cách đó không xa.

3 đối tượng cảnh giới cho quán hát đã bị CAP Yên Hòa khống chế đưa về trụ sở

3 đối tượng cảnh giới cho quán hát đã bị CAP Yên Hòa khống chế đưa về trụ sở

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Hào Hùng và Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy, các tổ công tác mật phục cạnh đó nhiều dãy nhà đồng loạt ập tới. Đối tượng quản lý của nhà hàng trên nhanh chóng đóng sập cánh cửa nặng cả tấn nhưng bị chặn lại bởi bàn tay rắn chắc của hai trinh sát Đội CSHS. Tiếp đó, toàn bộ 4 tầng nhà của căn biệt thự trên nhanh chóng được các tổ công tác ập vào.

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, lúc này trong 4 căn phòng của nhà hàng trên có khoảng 10 vị khách người Hàn Quốc và gần 20 nhân viên nữ người Việt Nam đang say sưa hát hò trong tiếng nhạc ầm ỹ. Quá sững sờ và bất ngờ trước sự có mặt của lực lượng Công an, một số nhân viên nữ định tìm cách thoát ra khỏi phòng, biệt thự nhưng nhanh chóng được các tổ công tác yêu cầu tập hợp lại dưới phòng khách tầng 1 để đảm bảo yêu cầu khoảng cách, phòng, chống dịch.

Cố thủ cũng không thoát

Mặc dù bên ngoài được treo biển hiệu là nhà hàng Venus nhưng qua kiểm tra bên trong biệt thự không hề có…bếp ăn, khu vực chế biến thực phẩm hay bất cứ một đầu bếp nào. Thay vào đó những căn phòng trong căn biệt thự này đã được sửa chữa, thiết kế thành những phòng hát karaoke.

Với hệ thống các phòng được thiết cách âm hoàn hảo, biển hiệu nhà hàng treo bên ngoài, nếu chỉ ở ngoài nhìn vào sẽ không ai có thể biết rằng trong “nhà hàng” này lại là một quán karaoke hiện đại được núp bóng dưới vỏ bọc nhà hàng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an và lực lượng chức năng, chủ “nhà hàng” này đã nuôi một số đối tượng xã hội làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài. Nếu như phát hiện sự có mặt của lực lượng Công an đi kiểm tra, chúng sẽ có thông báo cho chủ cơ sở trên để khóa cửa phía trong.

Từng căn phòng đều được chỉ huy và CBCS CAQ Cầu Giấy kiểm tra kỹ

Từng căn phòng đều được chỉ huy và CBCS CAQ Cầu Giấy kiểm tra kỹ

Thượng tá Nguyễn Hào Hùng chỉ đạo Đội An ninh phối hợp với cán bộ của Phòng An ninh Quản lý xuất nhập cảnh và Đội CSQLHC về TTXH kiểm tra nhân thân, lập hồ sơ, biên bản đối với từng đối tượng người Hàn Quốc và nhân viên nữ người Việt.

Ở mảng việc kiểm tra liên quan đến ma túy, hình sự, Trung tá Lê Thế Tùng chỉ đạo Đội CSHS, CSKT và lực lượng CAP Yên Hòa kiểm tra kỹ từng căn phòng hát, khu vực sân thượng, nơi cất giấu đồ đạc của căn biệt thự trên. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều bình khí cười cũng như bóng cười đã được sử dụng vứt lăn lóc dưới sàn các phòng hát. Ở căn phòng trên tầng 4, hàng chục quả bóng cười chưa sử dụng cũng được tổ công tác phát hiện, thu giữ.

Nhiều bình khí cười được chủ cơ sở cất giấu để phục vụ khách

Nhiều bình khí cười được chủ cơ sở cất giấu để phục vụ khách

Để công tác kiểm tra cũng như xử lý nhanh gọn, hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu liên quan đến phòng, chống dịch, ngoài các đơn vị của CAQ Cầu Giấy, CAP Yên Hòa còn có tổ công tác của UBND phường Yên Hòa do 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp có mặt chỉ đạo.

Cho tới 2h sáng ngày 11-7, toàn bộ hàng chục đối tượng người Hàn Quốc và nhân viên nữ người Việt Nam đã bị lập biên bản, đưa về trụ sở CAP Yên Hòa, CAQ Cầu Giấy để phân loại, xử lý theo đúng quy định. Những tang vật liên quan đến vụ việc gồm bình khí cười, bóng cười, các thiết bị trong những căn phòng có đối tượng vi phạm, dùng để hát karaoke trong căn biệt thự này cũng đã bị thu giữ. Trước những vi phạm trên, chủ cơ sở vi phạm là Vũ Thị Thu Huyền đã phải ký vào biên bản vi phạm.

Số bóng cười được vứt lăn lóc dưới sàn các phòng hát

Số bóng cười được vứt lăn lóc dưới sàn các phòng hát

Ngoài “nhà hàng” Venus trên, hai nhà hàng bên cạnh cũng treo biển nhà hàng nhưng thực chất lại là quán karaoke trá hình, biến tướng cũng bị CAQ Cầu Giấy phát hiện. Sát “nhà hàng” Venus là “nhà hàng” được treo biển Peng Peng. Khi các tổ công tác của CAQ Cầu Giấy ập tới khống chế, kiểm tra “nhà hàng” Venus thì những đối tượng trong căn biệt thự Peng Peng nhanh chóng khóa chặt cửa sắt bên ngoài, đóng kín cửa cuốn phía trong.

Mặc cho yêu cầu mở cửa để kiểm tra của CAQ Cầu Giấy, UBND phường Yên Hòa phát đi liên tục, các đối tượng bên trong vẫn không chịu mở cửa. Sau nhiều giờ kiên quyết đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cho tới 4h sáng ngày 11-7, quản lý của “nhà hàng” trên đã bị CAQ Cầu Giấy khuất phục, buộc phải mở cửa cho các tổ công tác vào kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong căn nhà này cũng được thiết kế thành những phòng hát karaoke chuyên phục vụ cho khách nước ngoài trong đó chủ yếu là khách Hàn Quốc. Có khoảng 10 đối tượng người Hàn Quốc và gần 20 nhân viên nữ phục vụ người Việt tại đây. Cho tới 5h sáng ngày 11/7, chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng phân loại, lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời đưa những đối tượng vi phạm ra khỏi nơi vi phạm, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thông tin với PV, Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết: Bước đầu, CAQ Cầu Giấy và các đơn vị chức năng lập biên bản xử phạt 2 chủ cơ sở trên các lỗi hoạt động karaoke trái quy định, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Riêng những cá nhân vi phạm, CAQ Cầu Giấy đang sàng lọc để lập biên bản về những hành vi khác có liên quan.

Mọi ngóc nghách của các căn phòng đều được CAQ Cầu Giấy kiểm tra kỹ để phát hiện, xử lý triệt để các vi phạm

Mọi ngóc nghách của các căn phòng đều được CAQ Cầu Giấy kiểm tra kỹ để phát hiện, xử lý triệt để các vi phạm

Cũng trong đêm 10 và rạng sáng ngày 11/7, đồng loạt Công an và UBND của 8 phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra xử lý hàng quán bán đêm, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cùng với đó, CAQ Cầu Giấy cũng tập trung kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không để các đối tượng vi phạm, xâm nhập vào địa bàn, gây ảnh hưởng, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn.