Xuống xe buýt, nữ sinh ngã chấn thương sọ não

ANTĐ - Em Hằng đã xin xuống, tuy nhiên lái xe đã không dừng hẳn xe mà cho xe chạy chậm lại. Khi em Hằng mới đặt một chân xuống đường thì bất ngờ chiếc xe lao vụt đi khiến Hằng bị ngã lộn nhào và bất tỉnh.

Em Hằng đang được điều trị ở bệnh viện

Vụ việc xảy ra khoảng 11h ngày 4-8, sau khi đi đăng ký học thêm ở Chợ Tàu (xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An), em Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã đi xe buýt của công ty xe buýt Đông Bắc về nhà. Khi đi đến cây xăng Cồn Trang ở xã Thanh Lương, em Hằng đã xin xuống xe. Tuy nhiên, lái xe Nguyễn Văn Danh (SN 1959) ở TP. Vinh đã không dừng hẳn xe mà cho xe chạy chậm lại. Khi em Hằng mới đặt một chân xuống đường thì bất ngờ chiếc xe lao vụt đi khiến Hằng bị ngã lộn nhào và bất tỉnh.

Thấy Hằng bị ngã, hành khách trên xe đã yêu cầu dừng xe và đưa Hằng đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Do vết thương khá nặng nên sau khi được sơ cứu, Hằng được chuyển gấp tới bệnh viện đa khoa Nghệ An. Chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1973) trú tại xóm Yên Trung, xã Thanh Yên, Thanh Chương, mẹ của Hằng kể: “Hôm đó, có người gọi điện báo về cho gia đình là con tôi bị tai nạn giao thông. Khi lên đến bệnh viện thì thấy cháu xây xước khắp mặt, chân, tay, hông và người. Máu trong tai bị chảy nhiều, tôi sợ quá nên phải đưa con tới bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu luôn. Các bác sĩ cho biết, cháu bị vỡ xương đá tai, chấn thương sọ não”. 

Sáng qua, ông Nguyễn Duy Quyết - bố của nạn nhân cho hay, ngay sau khi tai nạn xảy ra, gia đình lái xe Danh đã đến viện thăm hỏi cháu Hằng. “Sáng 11-8, tôi đã đến công ty xe buýt Đông Bắc làm việc, họ cho biết khi nào có kết quả và bệnh án ra viện của con gái tôi thì sẽ tiến hành chế độ bồi thường”, ông Quyết cho biết. Hiện tại sức khỏe của Hằng còn rất yếu, chưa mấy tiến triển.