Xuống đồng gọi vợ về, người đàn ông "bay" mất chiếc xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dựng xe trên triền đê để xuống đồng gọi vợ về, người đàn ông quay lên thì phát hiện chiếc Honda Wave “không cánh mà bay”.

Ngày 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đình Duy (SN 1998) và Trần Văn Quyền (SN 1980) cùng trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Trước đó, Công an huyện Kim Động nhận được trình báo của ông N.G (SN 1964, trú tại xã Mai Động, huyện Kim Động) về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S, biển kiểm soát 89D1-092.xx khi đang dựng trên đường đê Sông Hồng, thuộc thôn Nho Lâm.

Ông G khóa xe rồi đi xuống rìa đê để gọi vợ đang làm đồng gần đó về. Tuy nhiên, khi quay lại đã không thấy chiếc xe.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kim Động đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Qua điều tra, xác minh, đã xác định được 2 đối tượng trộm cắp là Đặng Đình Duy và Trần Văn Quyền. Bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Quyền có 2 tiền án về tội "“Trộm cắp tài sản".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.