Xung kích vì sự bình yên của nhân dân

ANTĐ - "Mỗi tấm gương tiêu biểu phải đóng góp xứng đáng vào hoạt động của ngành". Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trong buổi gặp mặt thanh niên Công an tiêu biểu chiều 17-8.

Nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/08/1945-19/08/2012), chiều 17-8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp đoàn đại biểu thanh niên công an tiêu biểu về Thủ đô báo công dâng Bác và dự lễ tuyên dương “Thanh niên công an tiêu biểu làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” năm 2012.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà lưu niệm cho thanh niên công an tiêu biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của thanh niên công an. Đây là những tấm gương sáng đã phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an, luôn xung kích thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với thanh niên công an tiêu biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thanh niên công an cần tiếp tục đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chống phá đất nước; nêu cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, quán triệt sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chỉ đạo: Với sự năng động sáng tạo của công tác xây dựng lực lượng công an, của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng công an, cần tiếp tục tổng kết và nhân rộng các gương điển hình, gương người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục trong lực lượng và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Đặc biệt, khi mỗi đồng chí là những gương tiêu biểu ở các địa phương, đơn vị thì phải tiếp tục đóng góp xứng đáng vào hoạt động của ngành, gắn với việc bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự ổn định chính trị ở địa phương và xây dựng lực lượng ngày một vững mạnh.