Xung đột biên giới, Pakistan tố Ấn Độ lên Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Không những tranh chấp biên giới ngày càng trở nên căng thẳng, mới đây Pakistan còn gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc tố cáo Ấn Độ gây ra xung đột tại khu vực biên giới Kashmir, làm nhiều dân thường thương vong.

Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 13-10 đưa tin, Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 12-10 cho hay, cố vấn đối ngoại và an ninh quốc gia của Thủ tướng Pakistan Aziz, cùng ngày đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, lên án Ấn Độ gây ra xung đột tại khu vực biên giới hai nước, làm nhiều dân thường thương vong.

Công hàm gửi ông Ban Ki-moon viết, kể từ ngày 1 đến ngày 10-10, phía Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng 42 lượt các hành động vi phạm hiệp định ngừng bắn tại khu vực biên giới hai nước, làm 12 dân thường Pakistan thiệt mạng, 52 dân thường và 9 binh sỹ bị thương. Phía quân đội Pakistan đã phải hành động đáp trả nhằm tự vệ, tuy nhiên hạn chế tới mức tối đa hành động khiêu khích của phía Ấn Độ.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại đường ranh giới kiểm soát Kashmir

Ông Aziz cho hay, chính phủ Pakistan chân thành mong muốn Ấn Độ cẩn trọng suy xét, tránh tình trạng mất kiểm soát. Pakistan cam kết giữ vững nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới hai nước bằng biện pháp hòa bình. Pakistan tin rằng Liên Hiệp Quốc sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần vào mục tiêu này.

Hơn một tuần qua, hai nước Ấn Độ và Pakistan đã đấu pháo tại vùng biên giới Kashmir. Hai bên cáo buộc lẫn nhau đã phá hoại hiệp định ngừng bắn. Phía Ấn Độ cho biết vụ nã pháo làm ít nhất 7 dân thường Ấn Độ thiệt mạng, hơn 60 người bị thương.

Theo tin cho hay, chỉ tính riêng ngày 6-10, một cuộc giao tranh ác liệt giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra tại khu vực biên giới Kashmir thuộc khu vực Arnia của tỉnh R. S. Pora, cách thành phố Jammu, thủ phủ của  khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 45 km về phía tây nam. Vụ nổ súng đã làm ít nhất 9 người của cả hai bên thiệt mạng và 37 người khác bị thương. 

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan

Ngay sau đó, các quan chức Ấn Độ đã lên tiếng cho rằng, quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đã vô cớ pháo kích sang phía Ấn Độ, khiến lực lượng biên phòng Ấn Độ phải đáp trả.

Ở bên kia chiến tuyến, Bộ Ngoại giao Pakistan cũng gửi công hàm lên chính phủ Ấn Độ để phản đối lực lượng biên phòng nước này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Được biết, kể từ sau khi bị phân chia vào năm 1947, đến nay Ấn Độ và Pakistan đã ba lần xảy ra chiến sự, hai lần trong số đó đều vì lý do tranh chấp khu vực Kashmir.

Năm 2003, một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa chính phủ hai nước đã tạo nên đường ranh giới kiểm soát thực tế ở khu vực Kashmir, tuy nhiên kể từ đó hai bên vẫn liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.