Xứng đáng thương hiệu "Ngôi nhà số 7"

ANTĐ - Sáng 17-8, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội đã long trọng tổ chức gặp mặt truyền thống lực lượng CSHS - CATP nhân kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống CAND. 

Dự buổi gặp mặt truyền thống của Phòng CSHS - CATP Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng CSHS và đông đảo các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí của lực lượng CSHS Thủ đô qua các thời kỳ.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CAND của Phòng CSHS

Phát biểu khai mạc, Đại tá Dương Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSHS -CATP Hà Nội thay mặt lực lượng CSHS - CATP trân trọng cảm ơn các vị đại biểu là các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí của lực lượng CSHS Thủ đô, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn dành thời gian dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Trân trọng cảm ơn, biết ơn sự hy sinh anh dũng của những anh hùng, liệt sỹ thuộc lực lượng CSHS Thủ đô, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, Đại tá Dương Văn Giáp đề nghị các đại biểu dành 1 phút mặc niệm những anh hùng, liệt sỹ.

Thượng tá Nguyễn Đình Thanh, nguyên Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội ôn lại những khoảnh khắc đấu tranh phòng chống tội phạm

Trong không khí bồi hồi, xúc động, Trưởng phòng CSHS đã ôn lại những chặng đường lịch sử đầy vẻ vang, tự hào của lực lượng CSHS Thủ đô. “Trong bất kỳ thời gian nào, từng thế hệ CBCS Phòng CSHS - CATP luôn nỗ lực cố gắng, đoàn kết, thống nhất với tinh thần quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; giữ vững ANCT - TTATXH cho Thủ đô bình yên và được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cán bộ, nhân dân khen ngợi” - Đại tá Dương Văn Giáp tự hào nói.

Song hàng cùng lực lượng Công an Thủ đô, CBCS Phòng CSHS đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, mưu trí, dũng cảm, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô; điều tra khám phá nhiều vụ án lớn, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, là đơn vị được nhân dân Thủ đô tin yêu.

Với nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và XDLL, Phòng CSHS được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân nhiều lần đến thăm, động viên và khen ngợi. Phòng CSHS - CATP đã trở thành thương hiệu niềm tin với địa chỉ “Nhà số 7 Thiền Quang” trong tâm trí mỗi người.

Ghi nhận những thành tích của đơn vị, Chủ tịch nước đã 2 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới cho tập thể CBCS Phòng CSHS. Nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo và CBCS của Phòng CSHS được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao giữ các vị trí quan trọng như Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Nguyễn Đức Bình, hiện là trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Hiệu trưởng trường nghiệp vụ Tòa án; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hiện là Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Đào Thanh Hải, hiện là Phó Giám đốc CATP và nhiều đồng chí khác hiện là lãnh đạo các Phòng ban và Công an các quận, huyện, thị xã…

Trong không khí xúc động, tri ân những cán bộ lão thành của lực lượng CSHS Thủ đô qua các thời kỳ, Thượng tá Nguyễn Đình Thanh, nguyên Trưởng phòng CSHS phát biểu ôn lại những khoảnh khắc lịch sử của Phòng CSHS trong quá trình truy bắt tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng thượng tá Nguyễn Đình Thanh và nhiều lớp cán bộ lão thành khác của Phòng CSHS vẫn nhớ như in quãng thời gian còn làm việc, công tác, cống hiến trí tuệ và sức lực cho công cuộc bảo vệ Thủ đô yêu dấu.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiếp bước cha anh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Thượng úy Nguyễn Việt Anh, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội thay mặt toàn thể CSBS trẻ của đơn vị xin hứa với các đồng chí lão thành, các đồng chí hưu trí và Ban chỉ huy Phòng CSHS, cùng các thế hệ đi trước, luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tuổi trẻ Phòng CSHS luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì được cấp trên và nhân dân tin tưởng giao phó.

Kết thúc buổi gặp mặt truyền thống, Đại tá Dương Văn Giáp nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, từng CBCS Phòng CSHS tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.