Xứng đáng là "quả đấm thép" của Công an nhân dân Việt Nam

ANTĐ - Sáng nay 14/4 tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã trang trọng tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 – 18/4/2016). Đến dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự từng bước nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự.

Nhìn lại chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành càng khẳng định thêm truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự đều có những khó khăn, thử thách riêng, nhưng dù trong bất cứ khó khăn thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự đều đã kiên cường, mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thượng tướng Lê Quý Vương gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an

Những chiến công, những thành tích là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng hết mình của lớp lớp cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự. Tổ quốc đã khắc ghi công lao của 32 đồng chí Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh và trên 200 đồng chí bị thương, vì sự bình yên của đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh: “Để làm tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, lực lượng Cảnh sát hình sự cần triển khai thật tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành trong lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, công tác tình hình hoạt động của tội phạm và nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm. Tăng cường chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự”.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Bộ Công an

Với những thành tích đạt được, Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân nhận được tặng Bằng khen và các cấp lãnh đạo trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của lực lượng Cảnh sát hình sự

Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương những thành tích, sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong 70 năm qua.

Để xứng đáng với vai trò nòng cốt trong lực lượng công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự phải tiếp tục giữ vững lập trường chính trị, thường xuyên rèn luyện ý chí dũng cảm, tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí tiến công tội phạm, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đề cập đến tình hình tội phạm những năm gần đây đang gia tăng, với hoạt động và thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, lực lượng Cảnh sát hình sự cần phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với các lực lượng trong và ngoài ngành, để nâng cao chất lượng điều tra, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật… Đồng thời tích cực học tập, trau dồi nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng được nhiệm vụ đấu tranh tội phạm trong tình hình mới, tiếp tục phát huy thế mạnh, xứng đáng là đơn vị nòng cốt với danh hiệu “quả đấm thép” của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.