Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 2-8, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - CATP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho 300 học viên thuộc lực lượng Bảo vệ dân phố.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 17 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), là đợt sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho lực lượng Bảo vệ dân phố, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-BCA-V28, ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ dân phố

Lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ dân phố

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai nhấn mạnh: “Trước yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, với khẩu hiệu Học để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao” học viên tham gia lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn, tiếp thu các kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Tích cực học tập để sau đợt tập huấn, các học viên sẽ là những hạt nhân, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của các phường trên địa bàn quận”.

Cán bộ bảo vệ dân phố tham gia lớp tập huấn

Cán bộ bảo vệ dân phố tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức thành 2 đợt, diễn ra từ ngày 2-8 đến ngày 11-8. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, những vấn đề liên quan đến thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở của lực lượng Bảo vệ dân phố như: công tác nằm tình hình, công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác tham gia hòa giải, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời có dịp trao đổi những kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế trong công tác. Qua đó tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, áp dụng vào thực tiễn để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự vững mạnh trên địa bàn các phường.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, công tác xây dựng, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ đối với đội ngũ Bảo vệ dân phố luôn được Ban Chỉ huy Công an quận quan tâm, chú trọng. Sau 16 năm thành lập, lực lượng Bảo vệ dân phố quận Hoàng Mai đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh với 14 ban, 187 tổ, 860 thành viên Bảo vệ dân phố.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND các phường, các ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn quận đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TNXH, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Với những kiến thức được truyền đạt, các học viên sẽ vận dụng vào nhiệm vụ, công việc hằng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục