Xuất khẩu vũ khí thế giới: Mỹ vẫn dẫn đầu, Trung Quốc tăng vọt

ANTĐ - Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa đưa ra một báo cáo thống kê về tình hình xuất khẩu vũ khí thế giới trong vòng 5 năm qua, trong đó, Mỹ vẫn đứng đầu, tiếp theo sau là Nga và Trung Quốc đứng thứ 3.

Mỹ đã bán vũ khí cho ít nhất 96 quốc gia và chiếm thị phần lớn nhất trên thế giới. Khách hàng lớn nhất của Mỹ là Ả-Rập Saudi cùng các nước Trung Đông khác. Vị trí thứ 2 vẫn thuộc về Nga với thị phần xuất khẩu toàn cầu tăng thêm 3% lên 25%, bất chấp việc nước này phải nhận các lệnh trừng phạt của phương Tây. Khách hàng lớn nhất của Nga hiện nay là Ấn Độ. 

SIPRI cho biết, trong thời gian 5 năm (2011 – 2015), Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu vũ khí đi 25%, đồng thời, tăng sản lượng xuất khẩu thêm 88%. Hiện nay thị phần xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc là 5,9%. 

Mỹ vẫn đang đứng đầu thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu

“10 năm trước, Trung Quốc chỉ chế tạo các loại vũ khí hạng nhẹ và công nghệ đơn giản. Tuy nhiên, đến nay, tình hình đã thay đổi khi Bắc Kinh đã tự mình sản xuất các loại thiết bị hiện đại và được quan tâm bởi nhiều nước trên thế giới”, chuyên gia nghiên cứu Siemon Wezeman của SIPRI nhận định.

Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ USD vào việc nghiên cứu công nghệ quân sự, điều này, được thể hiện rõ qua ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này. Tính riêng trong 2016, Trung Quốc đã chi 141 tỉ USD, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, và tăng 10% so với năm 2015.

Hầu hết các vũ khí của Trung Quốc được nhập khẩu ra những nước có ngân sách quốc phòng ít ở châu Đại Dương và châu Á. Nước nhập khẩu vũ khí Trung Quốc nhiều nhất là Pakistan, chiếm 35%, tiếp theo sau đó là Bangladesh và Myanmar.