Xuất khẩu gạo Việt Nam đang giành ưu thế

(ANTĐ) - Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2011 xuất khẩu gạo ước đạt 7,2 triệu tấn với kim ngạch 3,7 tỷ USD, so cùng kỳ  năm trước tăng 4,4% về  lượng và 14% về giá trị.

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng nhẹ, giá bình quân 12 tháng đạt 510 USD/tấn. Nguyên nhân tăng giá, theo Bộ NN&PTNT, do Chính phủ Thái Lan tăng giá thu mua lúa gạo trong nước dẫn đến giá gạo xuất khẩu của nước này được đẩy lên, nhờ đó giá gạo của Việt Nam cũng được hưởng lợi theo. Ngoài ra, nguồn cung cuối năm ở các nước Đông Nam Á bị thiếu hụt do lũ lụt đã đẩy giá gạo thế giới tăng lên. Bộ NN&PTNT nhận định, 2011 là năm tăng trưởng xuất khẩu gạo của Việt Nam khá vững chắc. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, muốn ngành sản xuất và xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam tăng trưởng bền vững, ngay từ bây giờ rất cần sự đầu tư bài bản hơn vào giống lúa và khoa học kỹ thuật, đảm bảo quy trình canh tác thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng hạt gạo.