Xuân Trường nổi bật hơn Công Phượng, Tuấn Anh

ANTĐ - Trong 3 tài năng trẻ Việt Nam đang thi đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Lương Xuân Trường đang có những bước đi ấn tượng hơn so với 2 đồng đội cũ ở HAGL.

Xuân Trường nổi bật hơn Công Phượng, Tuấn Anh ảnh 1

Xuân Trường (phải) đang thích nghi với môi trường mới tốt hơn Công Phượng và Tuấn Anh

Cùng sang Nhật Bản và Hàn Quốc một thời điểm, cùng gánh vác những hy vọng giống nhau, nhưng hiện tại Xuân Trường, người duy nhất thi đấu ở Hàn Quốc đang chứng tỏ sự nổi bật hơn so với Công Phượng, Tuấn Anh, những cầu thủ đầu quân cho các CLB của J-League 2, Nhật Bản. Nếu như Công Phượng, do đang trong giai đoạn bình phục chấn thương, chưa thể đóng góp 1 phút nào cho Mito Hollyhock, thì Tuấn Anh đã có cơ hội đá cho đội dự bị của Yokohama, nhưng chơi quá mờ nhạt. 

Trong khi đó, Xuân Trường dù cũng chỉ chơi cho đội dự bị, nhưng lại khiến các CĐV ở Việt Nam cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chiều qua 19-4, Lương Xuân Trường một lần nữa được xếp đá chính trong màu áo Incheon United đá giải R-League (Reserve League, giải cho các đội dự bị). Ở trận này, đội khách Seoul E-Land mở tỉ số ở phút 57, nhưng vào thời điểm cuối trận, Xuân Trường đã chuyền bóng thuận lợi để đồng đội gỡ hòa cho đội nhà. Trước đó khoảng 1 tuần, tiền vệ quê gốc Tuyên Quang cũng có 1 đường chuyền thành bàn trong trận thắng FC Goyang 2-0 ở R-League, khi ra mắt đội dự bị của Incheon United. 

Việc có 2 pha kiến tạo sau 2 trận cho thấy Xuân Trường bước đầu đã thích nghi với môi trường bóng đá Hàn Quốc. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh suất đá chính, anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Bản thân cựu tuyển thủ U19 Việt Nam cũng thừa nhận điều này sau trận đấu hôm qua. “Mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi với tôi, nhưng tôi vẫn không thể hài lòng với mình. Mục tiêu của tôi là cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình đội 1 của Incheon. Điều đó là rất khó nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình”, Xuân Trường chia sẻ.

Theo HLV Kim Do-hoon của Incheon United, ông không quá lo ngại về kỹ thuật cũng như khát khao của Xuân Trường. Điều duy nhất ông cảm thấy chưa an tâm, đó là thể lực của cầu thủ này. Ở Hàn Quốc, các đội bóng luôn có tiêu chuẩn nhất định cho các cầu thủ. Họ phải vượt qua thì mới có thể ra sân, nên ngay cả khi được đánh giá tốt mà không có thể lực đảm bảo, Xuân Trường cũng khó có cơ hội. Cơ hội đá chính đang nằm trong tay Xuân Trường, không chỉ bởi quyết tâm và sự tiến bộ của anh, mà còn bởi trong hợp đồng giữa HAGL và Incheon trước mùa giải, Xuân Trường phải được ra sân ít nhất 40% số trận của CLB này nếu đạt thể lực tốt nhất.