Xuân Nam, Xuân Trường... kém "xuân" vì dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dịch Covid-19 hoành hành khiến FIFA hoãn vòng loại World Cup, kéo theo VFF huỷ đợt tập trung đội tuyển quốc gia khiến nhiều tuyển thủ hụt hẫng, trong đó có Xuân Nam, Xuân Trường...

Sáng 12-8, HLV Park Hang-seo công bố danh sách 36 tuyển thủ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia dự kiến từ 18 đến 28-8 tại Hà Nội, chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Tuy nhiên chỉ sau đó ít giờ, FIFA thông báo lùi lịch vòng loại World Cup sang năm 2021 vì dịch Covid-19, VFF cũng hủy luôn đợt tập trung.

Diễn biến mới này khiến các tuyển thủ hụt hẫng, khi niềm vui lên tuyển "ngắn chẳng tày gang".

Xuân Trường (trái), Xuân Nam cùng 34 cầu thủ tạm lỡ hẹn ĐTQG

Trong số 36 tuyển thủ "suýt" được triệu tập, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam là cái tên đáng chú ý khi lần đầu góp mặt. Tiền đạo này từng là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2011 trong màu áo U19 Việt Nam, vua phá lưới giải hạng Nhất 2019 trong màu áo CLB Phố Hiến và được ví như "gà son" của CLB TP.HCM ở V-League 2020.

Từ chỗ chỉ là cầu thủ dự bị, khi được HLV Chung Hae-soung trao cơ hội, Xuân Nam toả sáng với 2 cú đúp liên tiếp trong hai chiến thắng đầu mùa của TP.HCM. Tiền đạo quê Hải Dương duy trì phong độ tốt khi V-League quay trở lại sau dịch và được HLV Park Hang-seo ghi nhận, trao cơ hội lên tuyển.

Không phải tân binh như Xuân Nam, song sự xuất hiện của Lương Xuân Trường (HAGL) ở danh sách tập trung gây chú ý không kém.

Với đội tuyển, nó đánh dấu sự trở lại của một trụ cột, còn với cá nhân Xuân Trường, đó là thành quả sau quãng thời gian dài chiến đấu với chấn thương và nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao.

Vì thế, khi danh sách được công bố đã mang tới niềm hứng khởi cho người hâm mộ hai tuyển thủ nói riêng và đội tuyển nói chung, bên cạnh sự xuất hiện của những Văn Hậu, Văn Hoàng, Anh Đức hay Quang Hải, Công Phượng.

Thế nhưng, dịch Covid-19 khiến các kế hoạch bóng đá thế giới và châu lục đảo lộn, buộc VFF phải huỷ đợt tập trung dù đã chuẩn bị rất nhiều công sức.

Với các tuyển thủ, cơ hội trôi qua đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tiếp tục nỗ lực để duy trì phong độ, cạnh tranh sòng phẳng cho lần tập trung tới, dự kiến vào cuối năm 2020.

Có thể nói, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu để tiếp tục lọt mắt xanh HLV Park Hang-seo - người vốn chỉ trao cơ hội cho ai có năng lực, phong độ tốt nhất ở thời điểm ông cần.