Xử trí đúng khi bị cướp dây chuyền

ANTĐ - 17h45 ngày 7-11, chị Đinh Mai Hương (SN 1970, ở số 10, ngách 153/34 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đi xe máy chở con gái là cháu Nguyễn Hương Ly (SN 2002) đến trước cửa nhà số 263 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thì bị 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy cướp giật 1 dây chuyền vàng. 

Chị Hương tăng tốc đuổi theo, do không làm chủ tốc độ, khi đến trước nhà số 277 Kim Ngưu thì đâm vào xe ô tô đi ngược chiều, làm cháu Ly ngã ra đường chấn thương sọ não. Chị Hương bị vỡ khớp cổ tay phải và giập nát tay trái. Trong vụ này, bọn cướp đi 2 xe máy, một xe cướp, một xe đi sau ngăn cản người truy đuổi.

Trước đó, chị Nguyễn Thu H dừng xe ở trước cổng trường THCS Trưng Nhị đón con, bị 1 đối tượng đi bộ cướp giật dây chuyền vàng, rồi nhảy lên chiếc xe máy do 1 đối tượng khác nổ máy chờ sẵn phóng chạy. Không quản nguy hiểm, chị H vừa hô hoán vừa phóng xe đuổi theo đến cổng trường THPT Trần Nhân Tông, thì đâm vào chiếc cột điện HN2/4-15 Hương Viên, quận Hai Bà Trưng, làm chị  ngã xuống đường, đầu bê bết máu và con chị bất tỉnh. Anh Lương - bảo vệ trường THCS Trưng Nhị cùng 1 CSHS CAP Đồng Nhân khi nghe tiếng hô hoán của chị H đã đuổi theo bọn cướp. Ngoài 2 đối tượng cướp giật trên còn có 2 đối tượng khác đi xe máy Dream chạy sau cản đường lực lượng truy đuổi rồi chúng chạy thoát. 2 mẹ con chị H sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Vậy bài học cảnh giác với phụ nữ khi bị cướp giật là hãy hô hoán, trình báo công an (gọi cho số 113); cố nhận dạng đối tượng và phương tiện; không nên tự mình đuổi theo nhất là khi đèo con nhỏ, sẽ nguy hiểm khôn lường.