Xử phạt 4 năm tù giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Văn Đội (SN 1997), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bản Khau, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Bị cáo Đội

Bị cáo Đội

Thường xuyên qua lại khu vực biên giới bốc hàng thuê, Hà Văn Đội quen một người Trung Quốc tên là Vắn, giữa Đội và Vắn thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội Wechat.

Chiều ngày 13/9/2020 Vắn liên lạc và thuê Đội đưa dẫn 5 người (quê ở các tỉnh: Phú Thọ, An Giang, Hậu Giang) từ thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) đến mốc 895 thuộc địa phận xóm Hợp Nhất, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, để các công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với tiền công 300 Nhân dân tệ/ người. Vắn gửi cho Đội số điện thoại của một người trong nhóm xuất cảnh trái phép để chủ động liên lạc, Đội đồng ý.

Khoảng 22 giờ 30’ ngày 13/9, Hà Văn Đội đưa dẫn 5 người từ thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang đến mốc 859 thuộc địa phận xóm Hợp Nhất, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang để giao cho Vắn và nhận tiền công là 1.500 Nhân dân tệ.

Khi Đội đang đưa dẫn 5 người trên đến xóm Nà Đắng, xã Thống Nhất thì bị tổ công tác Công an huyện Hạ Lang phối hợp với Công an xã Thống Nhất phát hiện, lập biên bản vụ việc, thu giữ vật chứng.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Hà Văn Đội 4 năm tù.