Xử nghiêm vi phạm dịp Tết, tăng cường hướng dẫn người dân đi lại an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội trong những ngày Tết tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt tham gia tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống Covid-19, phân luồng hướng dẫn giao thông khu vực các điểm tâm linh, đền, chùa...

Tối 13-2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu 2021), thông tin với PV, Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Trong 3 ngày Tết (từ ngày 30 đến mùng 2 Tết Tân Sửu 2021), giao thông trên địa bàn đơn vị quản lý được Đội CSGT số 2 đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đáng chú ý, trong đêm Giao thừa và rạng sáng ngày mùng 1 Tết, trên địa bàn không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng CSGT, Đội CSGT số 2 đã ứng trực 100% quân số tại các khu vực tuyến đường dẫn lên cầu Nhật Tân, xung quanh khu vực hồ Tây, các tuyến đường trọng điểm quanh các tuyến bảo vệ, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân đi lại, đón xuân.

Đội CSGT số 2 bố trí lực lượng vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại nhưng cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông

Đội CSGT số 2 bố trí lực lượng vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại nhưng cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông

Mặc dù ảnh hưởng của Covid-19 khiến lưu lượng người tham gia giao thông, nhất là tại các điểm vui chơi có giảm hơn so với mọi năm, song tại đây, vẫn có khá đông người dân đi lễ chùa. Đội CSGT số 2 đã bố trí linh hoạt, hợp lý các CBCS tham gia phân luồng, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn tránh tình trạng người và phương tiện gặp sự cố, gây ảnh hưởng đến không khí xuân.

Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội CSGT số 2 thông tin: Các tuyến đường như Đặng Thai Mai, Nghi Tàm, Thanh Niên, Quán Thánh, Âu Cơ...đều có lực lượng CSGT số 2 làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT. Bên cạnh việc hướng dẫn giúp nhân dân đi lại an toàn, Đội CSGT số 2 cũng tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm đối với lái xe sử dụng bia rượu, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, dừng, đỗ sai quy định...

Theo dự báo của chỉ huy Đội CSGT số 2, sau ngày mùng 3 Tết, lưu lượng người và phương tiện trở về Thủ đô sẽ tăng cao. Một trong những điểm ra vào quan trọng của thành phố đó chính là cầu Nhật Tân nối huyện Đông Anh với quận Tây Hồ.

Đội CSGT số 2 sẽ tăng cường quân số, bố trí hợp lý tại các điểm, chốt nhằm phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi lại, đảm bảo thông suốt, không xảy ra tai nạn...