Xử nặng kẻ tấn công cảnh sát

ANTĐ - 9h ngày 26-8, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Vũ Xuân Thiều, thuộc quận Long Biên, Nguyễn Trung Hiển (SN 1973, trú ở tổ 5, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) đã điều khiển xe ô tô BKS: 29H-3317 đi không đúng phần đường quy định. Phát hiện phương tiện vi phạm, tổ CSGT - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đây đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thế nhưng lái xe này nhất quyết không chịu rời ca  bin xuất trình giấy tờ mà bảo phụ xe Lê Văn Tiến (SN 1961, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà nội) nhảy xuống trình bày.

Lái xe côn đồ (đứng bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa lưu động

Khi lực lượng CSGT kiên quyết yêu cầu lái xe xuống làm việc liền bị Tiến dùng tay liên tiếp xô đẩy một chiến sĩ đứng chặn trước đầu phương tiện vi phạm ra để Hiển phóng xe vượt lên. Thấy lái xe cho ô tô rẽ vào đường Vũ Xuân Thiều, một chiến sĩ cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ đã đuổi theo. Khi bị cảnh sát áp sát ở cửa xe ô tô yêu cầu dừng lại, Hiển đã dùng tuýp sắt chọc vào đầu chiến sĩ thi hành công vụ. Không dừng lại ở đây, đối tượng này sau đó còn cầm hung khí đuổi đánh cảnh sát. Chỉ đến khi lực lượng CAP Sài Đồng cùng người dân ập tới khống chế, đối tượng Hiển mới chịu chấm dứt hành vi ngông cuồng của mình.

Với hành vi vi phạm trên, Nguyễn Trung Hiển và Lê Văn Tiến cùng bị VKSND quận Long Biên truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội chống người thi hành công vụ, theo khoản 1, Điều 257-BLHS. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, chiều 21-10, TAND quận Long Biên đã tiến hành phiên xét xử lưu động đối với 2 bị cáo tại bến xe Gia Lâm. Sau quá trình thẩm vấn, tranh luận và xem xét tất cả các tình tiết liên quan đến vụ án, HĐXX đã lần lượt tuyên phạt Nguyễn Trung Hiển, Lê Văn Tiến 30 và 12 tháng tù giam.