Xử lý nửa vời

ANTĐ - Gần 50 ngày kể từ hạn chót UBND TP Hà Nội giao (15-9-2011), UBND huyện Gia Lâm vẫn chưa xử lý xong 3 trạm trộn bê tông không phép vi phạm hành lang thoát lũ trên tuyến đê tả Đuống thuộc địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Duy nhất trạm trộn không phép thuộc Công ty CP vật tư nông nghiệp vẫn ngang nhiên tồn tại

Sau khi Báo An ninh Thủ đô có bài phản ánh về 3 trạm trộn bê tông không phép vi phạm pháp luật đê điều dọc đê tả Đuống (xã Yên Viên, Gia Lâm), cuối tháng 8-2011, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Xuân Việt  đã có công văn yêu cầu UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo, tổ chức xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm trên xong trước ngày 15-9-2011.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tức gần 50 ngày sau thời hạn trên, theo phản ánh của người dân xã Yên Viên, UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Yên Viên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao. Đáng chú ý, trong khi trạm trộn bê tông của Công ty CP Mạnh Hà Sông Đà và Công ty CP Đức Mạnh đã bị lực lượng chức năng của huyện Gia Lâm cưỡng chế tháo dỡ thì trạm trộn thuộc của Công ty CP vật tư nông nghiệp vẫn còn đó, như một sự thách thức với dư luận.

Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên chiều 1-11 cho thấy, trạm trộn vật tư nông nghiệp, tuy không hoạt động nhưng mới chỉ bị tháo dỡ... ống khói, còn công trình vi phạm pháp luật đê điều vẫn y nguyên. Bốn phía của công trình vi phạm này hiện được “che chắn” bởi những đống cát, sỏi, vật liệu xây dựng chất cao như núi. Dư luận tại xã Yên Viên hiện đang rất bức xúc với kiểu xử lý, cưỡng chế nửa vời của lực lượng chức năng huyện Gia Lâm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phân trần: “Chủ trạm đó là người nhà của một đồng chí nguyên lãnh đạo huyện từ nhiều khóa trước. Tuy nhiên, phải nói ngay là việc đó không có liên quan gì tới xử lý nặng hay nhẹ. Tất cả vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật”.

Trong cuộc trao đổi, ông Nguyễn Huy Việt nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, ngay từ đầu, chủ trương của huyện Gia Lâm là phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ dứt điểm cả 3 trạm trộn không phép trên đê tả Đuống, gần khu vực trạm bơm Cống Thôn, xã Yên Viên, đoạn Km 10 + 750, chứ không phân biệt hay e ngại, né tránh đối tượng nào. Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm còn trấn an: “Tôi sẽ trao đổi lại với anh Dũng (ông Dương Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm - người phụ trách xử lý vụ việc) để kiểm tra vì sao chưa xử lý dứt điểm cả 3 trạm đó. Huyện không bao che hay nương nhẹ ai hết, 3 trường hợp vi phạm đó đều sẽ được giải quyết triệt để theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội...”.