Xử lý nhóm đối tượng mang hung khí dằn mặt đối phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm đối tượng manh động tấn công lại Cảnh sát hình sự, CAH Đông Anh, Hà Nội có độ tuổi từ 14 đến 16, vừa bị cơ quan Công an bắt giữ, lập hồ sơ xử lý.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, mật phục, kiểm soát, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đông Anh, tổ công tác Đội CSHS, Công an huyện đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhóm đối tượng mang hung khí gây náo loạn trên đường Trường Sa, gần cầu Đông Trù.

Khi nhóm này thấy lực lượng Công an làm nhiệm vụ tuần tra đã chống đối, khiến một cán bộ CSHS bị thương.

Trước hành vi manh động của nhóm đối tượng, Đội CSHS đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng vi phạm.

Qua điều tra, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ 6 đối tượng trong ổ nhóm gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Các đối tượng khai nhận tối 10 - 9, quán “Bí” của Nguyễn Tuấn Anh, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên bị nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch đến gây rối, đập phá.

Nhóm đối tượng là bạn của Tuấn Anh, hẹn tối 11/9 tụ tập đi tìm nhóm thanh niên mâu thuẫn để đánh...

6 đối tượng cầm đầu gồm: Vũ Thành Đạt (SN 2006, ở CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, Khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Đinh Anh Bảo Khang (SN 2006, ở phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, Nguyễn Thế Phong (SN 2005 ở tổ 12, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Minh Dương (SN 2003, ở tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội); Đỗ Tiến Hải ( SN 2005 ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Hùng (SN 2004, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Khoảng 22h30' ngày 11- 9, các đối tượng ra khu vực bãi đất trống gần Trường THCS Thượng Thanh để lấy hung khí gồm các ống tuýp kim loại dài 2-3m, có tuýp một đầu hàn dao chọc tiết lợn, rồi chở nhau bằng xe máy đi về khu vực huyện Đông Anh.

Các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao khoảng 70-80km/h, bấm còi liên tục, lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang dọc theo trục đường từ cầu Đông Trù đến ngã tư Xuân Canh rẽ vào Quốc lộ 3 thì bị tổ công tác Công an huyện Đông Anh phát hiện, truh đuổi...

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã bắt các đối tượng Vũ Thành Đạt, Đinh Anh Bảo Khang, Nguyễn Thế Phong, Vũ Trung Nguyên, Nguyễn Minh Dương, Nguyễn Tuấn Hùng, Đỗ Tiến Hải.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.