Xử lý nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp trong những ngày vừa qua, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra các ca lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Công an quận Nam Từ Liêm đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, trong đó có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke.

Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những biện pháp nới lỏng trong các hoạt động đời sống và kinh doanh...

Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn thành phố đã xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, điển hình như ổ dịch tại huyện Quốc Oai. “Ngay trong những ngày đầu tháng 11/2021, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Điều này cho thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi người dân chủ quan, mất cảnh giác” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Với chủ trương đưa các hoạt động của đời sống quay trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, massage, game… vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Lực lượng CAQ Nam Từ Liêm ra quân thực hiện tuần tra đêm sau nới lỏng giãn cách xã hội

Lực lượng CAQ Nam Từ Liêm ra quân thực hiện tuần tra đêm sau nới lỏng giãn cách xã hội

Nhận thức mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, hầu hết người dân trên địa bàn đều chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên vẫn còn một số ít người dân, chủ cơ sở kinh doanh chủ quan, mất cảnh giác, vi phạm các quy định, dẫn đến nguy cơ có thể lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn quận. Nhiều cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm các quy định trong phòng chống dịch bệnh đã bị phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Thời gian qua, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện và xử phạt một số trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Điển hình như trường hợp lợi dụng nới lỏng giãn cách, quán Karaoke Cleopatra (số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), quán Karaoke Let’s Sing (số 268 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2) hay quán Karaoke Amigo (số 233 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2) ngang nhiên hoạt động trái phép hết công suất phòng. Hay như 2 nhóm nam nữ thanh niên tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu đô thị trên địa bàn phường Mễ Trì.

Lập biên bản xử lý một cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động hết công suất, bất chấp lệnh chưa được phép kinh doanh trở lại khi nới lỏng giãn cách theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

Lập biên bản xử lý một cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động hết công suất, bất chấp lệnh chưa được phép kinh doanh trở lại khi nới lỏng giãn cách theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

Việc xử phạt nghiêm các trường hợp này chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cá nhân, tổ chức đang coi thường mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, bất chấp cảnh báo và lệnh cấm của UBND thành phố, nhằm thực hiện mục đích cá nhân, ảnh hưởng đến lợi ích chung của toàn xã hội.

Theo Công điện của UBND thành phố, việc nới lỏng giãn cách để đảm bảo mục tiêu kép nhưng đồng thời phải đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết. Vì vậy trong thời gian tới, CAQ Nam Từ Liêm tăng cường các biện pháp nhằm kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. “Công an quận kêu gọi nhân dân, các cơ quan tổ chức, các đơn vị báo chí khi phát hiện trường hợp vi phạm phòng chống dịch bệnh, đề nghị cung cấp thông tin để Công an quận Nam Từ Liêm kịp thời xử lý nghiêm, nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra, đảm bảo an ninh, an toàn cho đời sống của nhân dân trên địa bàn” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đề nghị.