Xử lý nghiêm xe máy lạng lách, đánh võng

ANTĐ - Trước tình trạng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng CSGT - Công an huyện Đan Phượng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý nghiêm những vi phạm này.

CAH Đan Phương lập hồ sơ tạm giữ phương tiện lạng lách, đánh võng

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2012, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đan Phượng đã có chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên thời gian gần đây, vào các ngày cuối tuần tại một số tuyến đường như Tỉnh lộ 422, 417 và Quốc lộ 32 (đoạn đi qua thị trấn Phùng) đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Để ngăn chặn những vi phạm này, ngoài tăng cường tuần tra kiểm soát và lập các chốt kiểm tra vào ban ngày, Công an huyện Đan Phượng đã thành lập 2 tổ tuần tra lưu động chống đua xe, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Chỉ trong khoảng nửa tháng trở lại đây, lực lượng CSGT - Công an huyện Đan Phượng đã phát hiện, xử lý 25 vụ - 25 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng; lập biên bản xử phạt hành chính trên 100 triệu đồng…

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội CSGT, cùng với việc tập trung xử lý lỗi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, Công an huyện Đan Phượng còn tăng cường xử lý xe chở vật liệu quá tải, không che chắn, rơi vãi đất cát làm mất vệ sinh môi trường và phối hợp tuyên truyền, xử lý tình trạng học sinh điều khiển xe máy. Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm về ban đêm, áp dụng mô hình tổ công tác đặc biệt 141 nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trên các phương tiện tham gia giao thông.