Xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo

ANTĐ - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS - CATP tập trung phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm về quảng cáo, đặc biệt là tại các công trình giao thông công cộng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tổ chức trinh sát, phát hiện trên tuyến đường vành đai 3, đoạn dẫn lên cầu Thanh Trì chạy qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai và huyện Từ Liêm có nhiều số điện thoại di động được in kèm với những thông tin quảng cáo sửa chữa, bơm vá săm lốp ôtô, xe máy lên thành lan can bằng sắt của tuyến đường.

5 đối tượng quảng cáo vi phạm bị Phòng CSHS xử lý

Ngày 3-12, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, Đội 5, Phòng CSHS đã tập trung 2 mũi trinh sát phục kích trên tuyến đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, đưa về trụ sở 5 đối tượng hoạt động chữa vá xe ôtô lưu động trên tuyến đường gồm Ngô Văn Văn, SN 1992; Vũ Đình Nghiệp, SN 1983; Vũ Gia Lâm, SN 1980; Vũ Văn Chiều, SN 1990, đều trú quán tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định và Phạm Văn Hiệu, SN 1986, trú tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Dụng cụ các đối tượng dùng để sửa chữa xe ôtô lưu động

5 đối tượng trên đều khai nhận đã in số điện thoại kèm theo nội dung quảng cáo sửa chữa, bơm vá xe ôtô, xe máy trên tuyến đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã phát hiện Vũ Văn Viện, SN 1988, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, là “đại lý” sửa chữa, bơm vá săm lốp ôtô lưu động trên tuyến đường dẫn cầu Thanh Trì. Viện đã in số điện thoại di động và nội dung quảng cáo sửa chữa, bơm vá ôtô, xe máy lên tuyến đường dẫn cầu Thanh Trì và dựng biển báo sửa chữa ôtô ở vệ đường; đồng thời đặt hẳn một “trạm sửa chữa lưu động” gồm đầy đủ máy móc, thiết bị sửa chữa ôtô trên thùng chiếc xe vận tải nhỏ loại 500 kg, đỗ gần chân cầu Thanh Trì để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách với giá cao. Giá thấp nhất của 1 lần vá săm ôtô được Viện tự phát là 250 nghìn đồng và có lúc đối tượng này còn “chém đẹp” khách tới 500 nghìn đồng/ lần thay lốp sơ cua ôtô.

Tài liệu lực lượng công an thu thập để đấu tranh với đối tượng quảng cáo vi phạm

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội về các biện pháp xử lý những đối tượng vi phạm, phóng viên ANTĐ được biết, cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý về hành vi vi phạm các quy định về địa điểm, vị trí quảng cáo (Điều 29 Nghị định 75/CP - ngày 12-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ). Đối với những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo gây hậu quả nghiêm trọng, phải khắc phục với những giá trị tài sản lớn, đối tượng vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại tài sản. Trong thời gian tới, Phòng CSHS tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tuần tra, kiểm soát, lập kế hoạch phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, nhằm thiết lập lại trật tự mỹ quan đô thị.