Xử lý nghiêm hành vi "vác lưỡi hái tử thần" nghênh ngang giữa đường phố

ANTD.VN -Việc những chiếc xe máy, xe ba gác, xích lô chở tôn, sắt, thép… quá khổ, quá tải tham gia giao thông là hiểm họa khôn lường. Hành vi vi phạm này cần xử lý nghiêm khắc không chỉ với người chở, mà còn xử lý cả người bán hàng nếu như không có biện pháp an toàn khi mang hàng hóa tham gia giao thông.

clip:

Hậu quả vừa xảy ra đối với xích lô chở tấm tôn lợp gây chết người tại phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã cho thấy cần phải có biện pháp mạnh hơn nữa để chấm dứt ngay mối hiểm họa này.

Hình ảnh những chiếc xe ba gác, xích lô, xe máy… vừa đi vừa chở hàng cồng kềnh, vừa vác tôn vác thép trên vai dài đến vài mét, lâu nay vẫn thường xuyên xuất hiện trên mọi nẻo đường phố Hà Nội, nhưng hiếm thấy họ có một dụng cụ bịt đầu, cảnh báo để cho người tham gia giao thông tránh xa.

Hiểm họa rình rập trên đường phố Hà Nội

Đối với những phương tiện kiểu này, đã không va chạm thì thôi, nếu đã xảy ra thì việc sắt, thép trọc vào người, cắt đứt chân, tay chảy máu là còn nhẹ và may mắn. Tôn hay sắt thép chở như thế, không khác nào mang những “lưỡi hái tử thần” ra phố. Đó là những lưỡi "dao lam" sắc lẹm đe dọa người tham gia giao thông.