Xử lý nghiêm côn đồ đánh người từ vi phạm Luật Giao thông

ANTD.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp những vụ hành hung nhân viên, người đi đường xảy ra. Nguyên nhân ban đầu được xem là rất đơn thuần, không to tát nhưng với thái độ coi thường pháp luật, những kẻ vi phạm ngang nhiên hành xử như lũ côn đồ, manh động.

Bị nhắc nhở, nhảy vào hành hung hội đồng

Nằm trên giường điều trị, chị Đỗ Thúy H. nhân viên phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận đòn hội đồng của đám thanh niên vài ngày trước đó. Là phụ nữ làm công việc phụ xe, trong suốt 6 năm qua, hàng ngày chị H đón tiếp, hướng dẫn, giúp đỡ không biết bao nhiêu hành khách lên xuống xe buýt của mình.

Chị không bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì việc nhắc nhở mấy thanh niên không được văng tục nói bậy, hành xử vô văn hóa trên xe buýt, ảnh hưởng đến người khác, mà lại bị các đối tượng hành hung. Hành vi của các đối tượng càng bị người dân lên án, dư luận phẫn nộ hơn khi những vết thương nặng chúng gây ra cho chị H lại đúng vào ngày 20-10, ngày mà cả nước và đặc biệt là nam giới tôn vinh người phụ nữ Việt Nam.

Chị H bị nhóm côn đồ lao vào hành hung sau khi những đối tượng được nhắc nhở giữ trật tự

Mặc dù cùng là nhân viên phục vụ hành khách trên xe buýt như chị H, song lái xe và phụ xe buýt tuyến 47B (chạy tuyến Long Biên - Kim Lan, Hà Nội) mang BKS 29B-079.84 lại có hành động hoàn toàn trái ngược với đạo đức nghề nghiệp. Thông tin ban đầu, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và nội dung khi đang chạy trên cầu Vĩnh Tuy, người đàn ông đi xe máy Airblade thấy xe buýt tuyến 47B mang BKS 29B-079.84 chiếm trọn làn xe máy còn bấm còi inh ỏi nên bức xúc ngoái lại yêu cầu lái xe đi đúng làn.

Theo thông tin được người dân đăng tải, mặc dù đã được nhắc nhở song thay vì di chuyển về đúng làn đường, cả lái xe và phụ xe buýt tuyến 47B hùng hổ cầm tuýp sắt xuống vụt túi bụi vào người nhắc nhở. Hành vi của lái và phụ xe buýt đã khiến người dân phẫn nộ, bất bình. Nếu không có sự can ngăn kịp thời của người dân, không biết hậu quả mà nam thanh niên đi xe máy sẽ ra sao. Đáng chú ý, sau khi đánh người, lái xe buýt còn rút luôn chìa khoá xe máy để mặc nạn nhân phải dắt xe.

Xử nặng để tránh tái phạm

Quay trở lại với vụ việc chị H bị nhóm thanh niên côn đồ hành hung, cho tới thời điểm này, CAH Ứng Hòa, Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Nhóm thanh niên này đã bị khởi tố về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích” thể hiện thái độ quyết tâm xử lý vụ án nghiêm minh, tới cùng của cơ quan CSĐT CAH Ứng Hòa trước những vi phạm trên. Cơ quan CSĐT CAH Ứng Hòa đang điều tra, xác định rõ danh tính và truy bắt 2 đối tượng trong nhóm thanh niên hành hung chị H trên. Còn đối với vụ việc lái, phụ xe buýt hành hung người dân tham gia giao thông, cả hai đã bị đình chỉ công tác để làm rõ hành vi, xử lý.

Cùng với nhiệm vụ kéo giảm ùn tắc và TNGT, các cơ quan chức năng cũng đặc biệt coi trọng tới công tác xây dựng văn hóa giao thông đối với người dân, người tham gia giao thông. Văn hóa giao thông được xem là cái gốc để giải quyết những vấn đề liên quan đến ý thức, từ đó tạo nên hành vi, thói quen của người tham gia giao thông. Rõ ràng, những hành vi vi phạm Luật Giao thông không chỉ không có văn hóa giao thông, mà còn thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Lái và phụ xe buýt bị người dân "tố" đi sai làn nhưng lại lao xuống hành hung người dân

Những người tham gia giao thông không nhường nhịn nhau, thực hiện quy định về đảm bảo ATGT, mà còn sẵn sàng lao vào nhau dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Thông thường, người có lẽ phải, bị yếu thế lại là những người chịu hậu quả nặng nề vì những hành vi coi thường pháp luật này của các đối tượng. Không chỉ vậy, các đối tượng còn sẵn sàng hành hung lại người thực thi nhiệm vụ như CSGT.

Mới đây, Đại úy Mai Hùng Sơn, cán bộ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, CATP Hà Nội trong quá trình kiểm tra, nhắc nhở các đối tượng vi phạm Luật Giao thông đã bị đối tượng Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) dùng gạch đập vào đầu gây thương tích nặng. Thống kê của Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho thấy, nhiều vụ ùn ứ giao thông xuất phát từ nguyên nhân người tham gia giao thông có hành vi coi thường những quy định đảm bảo ATGT. Thậm chí, rõ ràng là đường một chiều, đèn đỏ ở ngã tư đã bật sáng....nhưng các đối tượng vẫn cố tình ngang nhiên vi phạm Luật Giao thông như không có chuyện gì xảy ra.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Dưới góc độ đảm bảo TTATGT, những đối tượng vi phạm Luật Giao thông có hành vi vi phạm pháp luật như trên cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Điều này không chỉ đảm bảo ATGT, phòng ngừa tai nạn, mà cũng có tác dụng hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố.

Hiện Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã bổ sung thêm 15 tổ công tác hỗ trợ cho các chốt, CSGT làm nhiệm vụ tại các ngã tư trên toàn thành phố kiên quyết xử lý nghiêm đối với những đối tượng thanh niên ngổ ngáo, cố tình vi phạm Luật Giao thông trong đó đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần triển khai, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị phát hiện xử phạt.

Đại diện Phòng CSGT cũng thông tin, đơn vị khuyến khích người dân ghi lại những thông tin, hình ảnh vi phạm này để phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh, xử lý.