Xử lý nghiêm các vụ vận chuyển gia cầm lậu

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PCTPMT) Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định xử lý 3 vụ vận chuyển gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa.

Những chiếc xe ôtô tải vận chuyển gia cầm nhập lậu bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ

Các vụ việc vi phạm được lực lượng Cảnh sát PCTPMT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ tại địa bàn khối 5, xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Vào rạng sáng 30-3, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô vận tải BKS: 29C - 025.30, do chủ hàng kiêm lái xe Nguyễn Toàn Thắng, SN 1972, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc điều khiển, trên xe vận chuyển 1.800 con vịt giống. Tiếp đến, 3h30 cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt quả tang xe tải BKS:  29C - 081.76, đang vận chuyển hơn 2.000 gà con giống, trong đó nhiều con đã chết. Cũng trong ngày 30-3, vào lúc 7h30 tại cửa khẩu Chi Ma, Phòng Cảnh sát PCTPMT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng vận chuyển gần 1.000 con vịt giống qua đường mòn biên giới từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát PCTPMT Công an tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng vi phạm đã lợi dụng đêm tối để vận chuyển gia cầm được thẩm lậu từ bên kia biên giới về Việt Nam. Khi bị lực lượng công an phát hiện, lái xe đã bỏ trốn. Toàn bộ số gia cầm giống nhập lậu tiềm ẩn dịch bệnh đã được các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy theo quy định.