Xử lý nghiêm các vi phạm, giữ bình yên cho Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời tích cực phòng chống dịch Covid-19, Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và công an các quận, huyện, thị xã kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm sau 21h hàng ngày. Thượng tá Lê Khắc Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã có cuộc trao đổi với An ninh Thủ đô Cuối tuần về vấn đề này.
Kiên trì vận động, nhắc nhở với hộ kinh doanh song cũng kiên quyết với trường hợp chây ỳ, chống đối

Kiên trì vận động, nhắc nhở với hộ kinh doanh song cũng kiên quyết với trường hợp chây ỳ, chống đối

- Phóng viên: Thượng tá đánh giá thế nào về tình hình trật tự an toàn xã hội diễn ra gần đây trên địa bàn thành phố?

- Thượng tá Lê Khắc Sơn: Sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, tình hình trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên một số địa bàn nội ngoại thành đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào ban đêm. Nổi cộm nhất là hiện tượng một số đối tượng nam nữ thanh thiếu niên điều khiển xe máy phân khối lớn tụ tập, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, đã xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí như dao, kiếm, gậy, lang thang trên đường phố để đánh nhau, trả thù do mâu thuẫn xuất phát từ các nguyên nhân xã hội.

Có vụ, nhóm đối tượng ở huyện ngoại thành mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm trong nội thành nên đã hẹn nhau để thanh toán thù tức. Nhóm này đã mang theo hung khí đến khu vực đường Giải Phóng để tìm đánh đối phương. Vì không tìm được kẻ cần trả thù, chúng đã vác hung khí phóng xe lạng lách, đánh võng từ đường Giải Phóng qua nhiều tuyến phố nội đô gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông sau 21h.

- Trước tình trạng trên, các lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm như thế nào?

- Nhằm đảm bảo TTATXH và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống sau 21h. Những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động quá muộn thường là nơi để các đối tượng quá khích tụ tập, chờ cơ hội để đua xe trái phép, từ đó phát sinh nhiều hệ lụy khác gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Cụ thể hóa nhiệm vụ này, Phòng Cảnh sát hình sự được Ban Giám đốc CATP giao phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, công an các quận, huyện, thị xã và các Tổ công tác 141, các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở triển khai các phương án phòng chống tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và phát hiện, xử lý các hàng quán bán quá 21h, theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đêm 20, rạng sáng 21-11 vừa qua, các lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã tổ chức tuần tra, phát hiện và chặn giữ hàng chục nam nữ thanh thiếu niên điều khiển xe máy có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, giao cho Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý 14 đối tượng, đã truy tố trước pháp luật 6 đối tượng.

- Những vi phạm về ban đêm trên đường phố, nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ phát sinh những hệ lụy gì?

- Xuất phát từ việc tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe và gây rối trật tự công cộng đã dẫn đến va chạm giao thông trên đường phố giữa các nhóm đua, gây thù tức. Các đối tượng lên mạng xã hội hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Vụ án xảy ra vào rạng sáng 24-2-2021, tại ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) là dẫn chứng rõ nét. Xuất phát từ mâu thuẫn trong những lần tụ tập đua xe rồi lên mạng chửi bới, thách thức nhau, 2 nhóm đối tượng đã sử dụng hung khí thanh toán thù tức, hậu quả làm H.T.M (16 tuổi, ở Hà Nội) tử vong. Vụ án trên đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ để xử lý.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với CAQ Hà Đông và CAH Thanh Oai điều tra, làm rõ vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra đêm 20-7-2021 trên các tuyến phố Hà Nội. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trên đường phố giữa 2 nhóm đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng này lên mạng xã hội (Facebook) hẹn 23h đêm 20-7-2021 đến địa chỉ 120 đường Giải Phóng (quận Đống Đa) để giải quyết. Một nhóm đối tượng đã đến cánh đồng Thạch Bích, huyện Thanh Oai lấy hung khí rồi đến đường Giải Phóng để tìm đánh đối phương nhưng không được.

Sau đó, chúng đã về cánh đồng ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội cất giấu hung khí trong căn nhà bỏ hoang để tránh bị phát hiện… Trong vụ việc nêu trên, các đối tượng đã đến khu vực 120 đường Giải Phóng, nhưng không gặp đối phương, nên cả nhóm tức tối lái xe chạy tốc độ cao lên đến 70-80 km/h, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, cầm dao, kiếm, ống tuýp hàn dao nhọn mài xuống đường, la hét, làm náo loạn và gây sợ hãi cho nhiều người tham gia giao thông trên các tuyến đường Giải Phóng, Lê Duẩn, Trần Xuân Soạn, Thi Sách, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn… Hiện, 8 đối tượng cầm đầu trong vụ việc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan khác…

- Thượng tá có khuyến cáo gì về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự vào ban đêm như đã diễn ra vừa qua?

- Qua các vụ việc cho thấy, phần lớn các đối tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên đường phố bị khống chế, xử lý gần đây đều còn rất trẻ, nhưng có những biểu hiện coi thường pháp luật. Từ kết quả đấu tranh, cơ quan công an nắm rõ các đối tượng đều có gia đình tử tế nhưng được nuông chiều nên thường xuyên lên mạng xã hội hẹn hò, tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Điều này cho thấy sự buông lỏng quản lý của gia đình là yếu tố để những đứa trẻ hư coi thường pháp luật. Do vậy, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên, cách duy nhất là gia đình và các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương quan tâm, có trách nhiệm hơn nữa trong việc giáo dục, hướng cho các em nhận thức đúng đắn với những hành động của mình trong cuộc sống. Nhắc nhở các em tránh xa những thói hư, tật xấu, các cạm bẫy của những đối tượng xấu ngoài xã hội.

- Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội sau 21h, từ nay đến cuối năm các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội tiếp tục triển khai những biện pháp gì, thưa Thượng tá?

- Tất cả các hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng và sử dụng hung khí đánh nhau trên đường phố vào ban đêm đều bị pháp luật xử lý nghiêm khắc. Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các lực lượng chức năng của CATP Hà Nội tập trung điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm, nhất là các đối tượng tái phạm nguy hiểm.

Từ nay đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng Cảnh sát hình sự chủ động tiếp nhận phản ánh từ nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng về các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để phát hiện, tập trung bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Đối với các đối tượng tái phạm, cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ truy tố và phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án cùng cấp đưa ra xét xử điểm để răn đe các đối tượng khác.

- Xin cảm ơn Thượng tá.