Xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập đua xe

ANTĐ - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, đêm mùng 3, rạng 4-12, lực lượng Cảnh sát Cơ động đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ - CATP đã kết hợp giữa các biện pháp tuần tra kiểm soát hành chính và cải trang tại khu vực đường Kim Liên - Xã Đàn, quận Đống Đa, phát hiện một tốp khoảng 50 xe máy do các đối tượng thanh niên điều khiển phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Các chiến sỹ CSCĐ đặc nhiệm đã tổ chức chống đua xe trái phép, giải tán đám đông tụ tập gây rối trật tự công cộng và kiên quyết bắt giữ 2 đối tượng điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách, tụ tập chạy thành đoàn trên đường Kim Liên - Xã Đàn. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai tên là Nguyễn Bảo Ngọc, SN 1993, trú tại phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, điều khiển xe máy BKS: 29H1-268.16 và Lê Hoài Giang, SN 1992, trú tại phố Nguyễn Phạm Tuân, phường Điện Biên, quận Ba Đình, điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát. Trung đoàn CSCĐ đã lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện của 2 đối tượng vi phạm, bàn giao cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, tất cả những hành vi lạng lách, đánh võng, chạy theo đoàn gây mất trật tự công cộng, có biểu hiện đua xe, gây rối trật tự công cộng và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đều sẽ bị các lực lượng tuần tra kiểm soát kiên quyết bắt giữ, bàn giao cho cơ quan điều tra lập hồ sơ để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, trong thời gian tới Trung đoàn CSCĐ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác tổ chức nhiều biện pháp mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh quyết liệt với hoạt động của các đối tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, góp phần giữ vững ANTT.