Xử lý ngay những băn khoăn, lo lắng của dân

ANTĐ - Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ chiều 30-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những vấn đề dân lo lắng, bức xúc cần phải tập trung giải quyết ngay.

Xử lý ngay những băn khoăn, lo lắng của dân ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ

Lấy vụ xử lý nhà 8B Lê Trực làm điểm

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, về vấn đề trật tự xây dựng, xử lý những công trình bức xúc dân sinh, thành phố đã và đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong đó, với công trình nhà 8B Lê Trực, thành phố đã chỉ đạo tháo dỡ phần sai phạm là 328m2 sàn của tầng 18 và 19. “Hiện nay thành phố đang căn cứ điều 40, 41 Nghị định 166 của Chính phủ về cưỡng chế, tháo dỡ công trình để tiếp tục chỉ đạo xử lý. Tới đây, theo chỉ đạo của thành phố, quận Ba Đình sẽ ứng vốn, kinh phí để tổ chức tháo dỡ phần sai phạm của công trình này. Chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện kiên quyết, xử lý đến cùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh.

Sau khi nghe đại diện thành phố Hà Nội báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa đề nghị Hà Nội phải kiên quyết xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực cũng như các hành vi ngăn cản, gây khó khăn trong quá trình tháo dỡ phần sai phạm của chủ đầu tư. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải đề ra một mốc thời gian cụ thể xử lý xong sai phạm tại công trình này để báo cáo Chính phủ, không để kéo dài. Đồng thời, lấy việc xử lý nghiêm sai phạm tại công trình này làm điểm để chấn chỉnh kỷ cương trật tự xây dựng, văn minh đô thị của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Phải là Chính phủ phục vụ nhân dân

Về mức tăng GDP 5,52% tính chung 6 tháng đầu năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2015 là 6,32%, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần làm rõ nguyên nhân. “Chúng ta cần tự hỏi bộ máy của chúng ta đã phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp hay chưa?” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu câu hỏi.

Về các vấn đề kinh tế xã hội khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra hàng loạt vấn đề, từ vụ công bố nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường ở một số tỉnh miền Trung hay như bài học từ tình trạng phá rừng nghiêm trọng ở Tây Nguyên, sự cố máy bay rơi vừa qua và mới nhất là việc gần 900.000 thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT... và cho rằng đó đều là những lo lắng, băn khoăn của người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, với những vấn đề dân lo lắng, bức xúc như vậy, các cấp chính quyền cần phải quan tâm, xử lý thật tốt, tập trung xử lý dứt điểm ngay, để thực sự là Chính phủ phục vụ nhân dân.

Tin cùng chuyên mục