Xử lý mạnh vi phạm ở đường cao tốc trên cao

ANTĐ - Đây là chỉ đạo của Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT-CATP Hà Nội đối với lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo trật tự ATGT tại đường cao tốc trên cao đoạn từ hồ Linh Đàm-cầu vượt Mai Dịch. 

Còn khá nhiều “xe ôm” tụ tập chở khách tại đường cao tốc trên cao

Thống kê của Phòng CSGT cho thấy, sau 1 tháng đường được đưa vào sử dụng, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử phạt tới 1.827 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.195 bộ giấy tờ. Vi phạm vẫn chủ yếu tập trung vào các lỗi như người điều khiển, ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, phương tiện đi vào đường cấm, không chấp hành tín hiệu đèn chỉ huy giao thông và xe khách dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định. Mặc dù lực lượng CSGT của Đội CSGT số 6 và số 4 hàng ngày vẫn triển khai CBCS chốt chặn ở những lối dẫn lên xuống của đường cao tốc này, tuy nhiên còn một số mô tô, xe máy vẫn cố tình vi phạm. Thời điểm đêm tối hoặc mỗi khi vắng bóng CSGT, nhiều người điều khiển xe máy còn tranh thủ đi ngược chiều để rút ngắn hành trình.

Cũng theo Phòng CSGT, hoạt động xe khách tại đường cao tốc trên cao hiện đã cơ bản đi vào ổn định nhưng vẫn còn tình trạng dừng đỗ đón, trả khách dọc đường như hai bên đường lên xuống gần ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hoặc điểm giao cắt với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Thời điểm trưa và cuối giờ chiều, nhiều người vẫn tụ tập tại đây để đón xe khách.

Bên cạnh ý thức kém của lái xe còn phải kể đến thái độ coi thường Luật Giao thông, sự an toàn của chính những hành khách này. Nhằm đảm bảo ATGT từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Phòng CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT đẩy mạnh tăng cường lập chốt kết hợp các tổ tuần tra lưu động, xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi liên quan đến xe khách, xe chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm. Trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tổ chức tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về xe khách trên toàn thành phố.