Xử lý kịp thời tin báo, tố giác tội phạm từ nhân dân

ANTD.VN - Đó là quan điểm, cách làm của phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn. Nhờ đó, nhiều năm liên tục, phường Điện Biên được đánh giá cao về kết quả giữ vững bình yên địa bàn, xây dựng hiệu quả phong trào người dân tham gia giữ gìn ANTT.

Xử lý kịp thời tin báo, tố giác tội phạm từ nhân dân ảnh 1Những tập thể, cá nhân của phường Điện Biên được khen thưởng
về kết quả cao trong 3 năm thực hiện chuyên đề của BCĐ 138 quận Ba Đình 

Những kinh nghiệm, kết quả nổi bật nhất ở phường Điện Biên, đã được phân tích, đánh giá kỹ tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chuyên đề của Ban chỉ đạo 138 - quận Ba Đình: “Vận động toàn dân tham gia phòng chống khiếu kiện, giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị - vệ sinh môi trường và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, phục vụ bảo vệ các kỳ họp Quốc hội khóa XIII”. 

Điện Biên là phường trọng điểm về ANTT của quận Ba Đình, địa bàn có nhiều cơ quan quan trọng, nhiều mục tiêu bảo vệ. Do đó, trong 3 năm qua, UBND phường, CAP Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để thực hiện tốt chuyên đề nêu trên, được các cơ quan chức năng của quận và thành phố đánh giá cao. 

Trong công tác tuyên truyền, bộ phận văn hóa thông tin phường đã biên soạn 45 tin bài, tổ chức gần 1.300 lượt phát thanh về công tác đảm bảo an ninh - trật tự. Chính quyền cơ sở cũng đã tổ chức gần 300 lượt, buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về ANTT, với hơn 9.000 lượt người tham gia. 100% chủ cửa hàng kinh doanh, người hành nghề “xe ôm”… đều ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng và quản lý đô thị, không cơi nới, xây dựng nhà không phép, trái phép.

Trung tá Phạm Doãn Đoàn - Trưởng CAP Điện Biện cho biết, trong 3 năm thực hiện chuyên đề của Ban chỉ đạo 138 quận Ba Đình, CAP đã tiếp nhận trên 300 nguồn tin quan trọng về an ninh trật tự, từ đó kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý triệt để, không để xảy ra phức tạp, ảnh hưởng an ninh trật tự địa bàn.  “Mọi thông tin tiếp nhận, chúng tôi luôn thống nhất trong ban chỉ huy CAP và cán bộ chiến sỹ, là phải nhanh chóng xác minh, giải quyết và hồi âm đến người báo tin. Khi công dân cảm thấy tin báo, nguồn tin của mình được cơ quan chức năng trân trọng, được xử lý kịp thời, sẽ hình thành trong mỗi người ý thức tốt phối hợp với cơ quan chức năng, giữ gìn ANTT”, Trung tá Đoàn chia sẻ.

Cũng trong thời gian này, CAP Điện Biên còn phát hiện, xử lý 6 vụ trộm cắp tài sản; hơn 10 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và tệ nạn cờ bạc khu vực vỉa hè, vườn hoa. Nhiều năm liên tục, CAP Điện Biên thực hiện tốt việc phòng ngừa, kéo giảm phạm pháp hình sự, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng. Sự đồng bộ trên các mặt công tác, với xuyên suốt là phương châm chú trọng phát huy sức dân đã giúp phường Điện Biên từng bước duy trì ổn định trật tự địa bàn, được người dân ghi nhận, ủng hộ.