Xử lý hơn 43.600 vụ vi phạm hàng hoá

(ANTĐ) - Bộ Công Thương cho biết, 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 79.692 vụ, xử lý 43.694 vụ vi phạm.

Trong đó có 7.365 vụ buôn lậu; 5.699 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; 6.307 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá và 24.323 vụ vi phạm khác. Tổng số tiền thu trên 140,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo một số Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương cần có quy định cụ thể, nhất quán để phân biệt thế nào là hàng giả, thế nào là hàng nhái để tránh lúng túng cho lực lượng quản lý thị trường khi xử lý. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an trong công tác chống buôn lậu.

Trên thực tế, quy định phối hợp hiện nay tương đối phức tạp. “Lực lượng quản lý thị trường có thông tin chắc chắn về đối tượng buôn lậu nhưng khi muốn phối hợp với bên công an chặn giữ phương tiện kiểm tra, kiểm soát lại phải có văn bản gửi sang lãnh đạo công an tỉnh xem xét phối hợp. Khi ấy đã quá muộn, đối tượng buôn lậu đã thoát” - lãnh đạo một Sở Công Thương cho hay.