Xử lý gần 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

ANTĐ - Chiều 13-6, CATP Hà Nội phối hợp với Sở Công thương Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Dự hội nghị có ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP Hà Nội; đại diện BCĐ 389 Quốc gia; Cục CS phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an); Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương);

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc CATP Hà Nội và ông Chu Xuân Kiên – Phó Giám đốc Sở Công thương đồng chủ trì hội nghị.

Công tác phối hợp giữa Công an Hà Nội và lực lượng Quản lý thị trường đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Ngày 2-12-3014, CATP Hà Nội và Sở Công thương ký Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố. Quá trình thực hiện Quy chế, 2 đơn vị đã chủ động phối hợp, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm lớn, góp phần ổn định tình hình thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội và Sở Công thương cũng đã thường xuyên phối hợp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong thời gian từ 2-12-2015 đến 30-5-2016, lực lượng Công an – Quản lý thị trường Thành phố đã phối hợp, kiểm tra xử lý gần 2.000 vụ việc (tăng gần 600 vụ việc so với thời gian trước khi ký kết Quy chế phối hợp; thu nộp ngân sách gần 87 tỷ đồng. Trong đó, hàng chục vụ việc, đối tượng đã được chuyển đến CQĐT để khởi tố hình sự.

Tại hội nghị, cùng với việc đánh giá kỹ những biện pháp, kết quả đạt được, đại diện các đơn vị chức năng đã trình bày tham luận, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện Quy chế. Như công tác giao ban, sơ kết giữa hai đơn vị có lúc chưa được tổ chức thường xuyên; chưa phát hiện, triệt phá được các đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn lậu có tính chất đầu mối...

Để khắc phục những vướng mắc, tồn tại, đặc biệt tạo thể chủ động hơn nữa trong đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Sở Công thương và CATP đã xác định những mục tiêu cụ thể.

Trước hết là việc xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của từng cấp giữa hai lực lượng Công an – Quản lý thị trường. Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến các vụ việc xử lý vi phạm giữa 2 lực lượng, để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý.

Công an Hà Nội và Sở Công thương sẽ chủ động phối hợp với cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Ông Lê Hồng Sơn -  Phó chủ tịch UBND Thành phố  trao Bằng khen của Thành phố cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp

Thay mặt Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, ông Trần Hùng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia biểu dương, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Công an Hà Nội và Sở Công thương. Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị cùng với việc tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí, chỉ rõ những hành vi vi phạm.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao sự phối hợp giữa CATP Hà Nội và Sở Công thương trong thực hiện Quy chế. Gợi mở công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại cần được mở rộng hơn nữa, như phối hợp giữa Hà Nội với các thành phố lớn, các tỉnh biên giới, Phó Chủ tịch Thành phố yêu các các đơn vị trong quá trình phối hợp thực hiện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức cho người dân…

Trân trọng cản ơn, tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP hứa CATP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương; đảm bảo việc thực hiện Quy chế vừa hiệu quả, vừa tuân thủ quy trình, quy định pháp luật.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu các lực lượng chức năng trong quá trình triển khai nhiệm vụ, bên cạnh việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật, cần hỗ trợ, bảo vệ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chân chính hoạt động, đảm bảo sự công bằng trong quan hệ pháp luật.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của UBND Thành phố và giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân thuộc CATP và Sở Công thương về thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp.

Một số vụ việc nổi bật trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội và Sở Công thương:

- Ngày 24-12-2015, Đội QLTT số 14 phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Phòng CSKT kiểm tra 3 cửa hàng xăng dầu thuộc Cty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội, phát hiện hành vi gắn chíp điện tử vào các cột xăng để gian lận. Tổng cộng 14 đối tượng liên quan đã bị bắt, khởi tố.

- Ngày 22-12-2014, Đội QLTT số 1 phối hợp cùng Phòng CS Môi trường kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại sân ga Hà Nội, phát hiện, thu giữ hơn 1.000 chai rượu các loại, trị giá trên 1 tỷ đồng.

- Ngày 15-1-2015, Đội QLTT số 5 phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng và phòng nghiệp vụ CATP kiểm tra, thu giữ 5 tấn mỹ phẩm nhập lậu và các dụng cụ đóng gói, dập hạn sử dụng cùng số lượng lớn tem nhãn các loại (nhãn phụ, nhãn gốc) và 140.000 tem chống hàng giả.

Tin cùng chuyên mục