Xử lý, cưỡng chế phá dỡ 45 trường hợp xây tường, nhà trên đất ruộng tại quận Thanh Xuân

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), quận Thanh Xuân vừa tổ chức xử lý, cưỡng chế nghiêm các công trình xây dựng sai phạm tại khu vực trên.

Cụ thể, quận Thanh Xuân đã phá dỡ 45 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, trong đó 3 công trình đã dựng cột và xây tường, dỡ bỏ 50 m rào tôn, còn lại là móng nhà.

Nhiều trường hợp "băm ruộng" xây nhà, vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình (Ảnh: vietnamnet)

Quận cũng cho biết sắp tới sẽ tiếp tục tổ chức xử lý dứt điểm các công trình vi phạm và quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp tại khu vực trên, đảm bảo phát hiện kịp thời, có biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm 100% các vi phạm từ khi mới phát sinh và xử lý nghiêm cán bộ, tập thể có liên quan.

Trước đó, dư luận phản ánh tình trạng khu đất nông nghiệp thuộc HTX Khương Hạ (cũ) rộng hơn 37ha của phường Khương Đình đang bị “băm nát”, xẻ ruộng xây nhà với hàng trăm trường hợp vi phạm. Không chỉ phân lô, kẻ chỉ, xây móng, dựng tường bao, các hộ dân còn tự ý chuyển nhượng và lén lút xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Sau khi Thành ủy Hà Nội có chỉ đạo về vụ việc này, UBND TP Hà Nội đã tổ chức các lực lượng tiến hành kiểm tra tại khu vực có vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng tại phường Khương Đình theo phản ánh của dư luận.

Kết quả kiểm tra cho thấy trên địa bàn phường này có nhiều công trình xây dựng đã tồn tại từ lâu, có quy mô từ 1-5 tầng, một số công trình cải tạo, sửa chữa trên diện tích khu viên nhà hiện có. Đáng chú ý là nguồn gốc đều là đất nông nghiệp nằm xen kẹt hoặc giáp ranh khu dân cư, đường giao thông nhỏ từ 1,5-2m.

Bên cạnh đó, các khu đất trống trong khu vực này cũng đã có nhiều công trình đã hoàn thiện xong móng, một số đã dựng cột bê tông cốt thép tầng 1 được chia làm nhiều lô, diện tích trung bình 30-60m2, làm đường bê tông nội bộ để phân lô.