Xử lý bãi xe “dù”, thuê “đầu gấu” bảo kê

ANTĐ - Lực lượng chức năng đã kiểm tra, triệu tập 2 đối tượng thu phí tại bãi giữ xe tự lập sau bến xe khách Mỹ Đình và thu giữ nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ.
Ngày 21-3, Đội trên tuyến và địa bàn (Đội 5) – Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng Thanh tra GTVT – Sở GTVT thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất bãi giữ xe nằm ở phía sau bến xe khách Mỹ Đình, thuộc địa bàn xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn chục xe ô tô các loại đỗ không đúng nơi quy định, trong khi chủ bãi xe không xuất trình được giấy phép trông giữ.
Cùng với việc xử lý hành chính số phương tiện vi phạm nêu trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hai xe máy, một ôtô và triệu tập 2 đối tượng về hành vi bảo kê tại bến xe "dù" này là: Bùi Văn Duyên (45 tuổi), HKTT ở xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), tạm trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (Hà Nội) và Phạm Văn Hùng (22 tuổi), HKTT ở xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), đang tạm trú ở thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Theo xác minh của cơ quan công an, cả Duyên và Hùng đều có tiền án, tiền sự.
Xử lý bãi xe “dù”, thuê “đầu gấu” bảo kê ảnh 1

Bùi Văn Duyên và Phạm Văn Hùng khai nhận được thuê quản lý, thu tiền tại bãi xe

Trung tá Vũ Bá Xiêm – Đội trưởng Đội trên tuyến và địa bàn cho biết, sau khi phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng đang thu tiền các phương tiện ra vào bãi xe, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ rất nhiều dao kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay, sổ sách và vé ghi số phát cho “xe ôm” được cất giấu trong thùng container.

Theo lời khai của Duyên và Hùng tại cơ quan công an, bãi xe này được thành lập từ khá lâu, hàng ngày cho các xe khách chạy tuyến đường dài, xe taxi hoặc “xe ôm” vào bãi để đón trả khách. Hai đối tượng bị triệu tập được chủ bãi thuê đứng ra tổ chức kiểm soát và thu tiền các phương tiện ra vào bãi. Cụ thể, Hùng đảm đương nhiệm vụ thu tiền, nếu lái xe nào không nộp sẽ đe doạ, đánh đuổi đi nơi khác; còn Duyên phụ trách việc tổng hợp, ghi chép sổ sách.

Xử lý bãi xe “dù”, thuê “đầu gấu” bảo kê ảnh 2
Sổ ghi chép và hung khí được thu giữ tại bãi xe

Xử lý bãi xe “dù”, thuê “đầu gấu” bảo kê ảnh 3

Để có vé này, mỗi xe ôm phải nộp 15 nghìn đồng/ngày,
đổi lại là "quyền" bắt khách trong bãi

Theo quy định được các đối tượng quản lý bãi xe đề ra, mỗi xe ô tô trên 45 chỗ ra vào bến phải nộp 50 – 70 nghìn đồng/lượt. Tương tự, xe dưới 16 đến 29 chỗ nộp 30 nghìn đồng/lượt, xe ô tô 15 chỗ nộp 10 nghìn đồng/lượt, xe taxi 15 nghìn đồng/ lượt và xe ôm được phát vé có đánh số là 15 nghìn đồng/ngày.

Được biết, trung bình mỗi ngày các đối tượng thu khoảng 2 triệu đồng. Không ít trường hợp phản ứng hoặc lái xe không biết “luật” đã bị đe dọa, hành hung.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với CAH Từ Liêm tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm, làm rõ các đối tượng liên quan.

Tin cùng chuyên mục