Xử lý 40 đối tượng ‘tổ lái’ trong dịp nghỉ lễ 30/4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 3/5, thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội, trong đêm thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4, các tổ công tác 141 đã phát hiện, lập biên bản xử lý 10 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây mất ATGT, ANTT. Tổng cộng dịp nghỉ lễ, đã xử lý khoảng 40 đối tượng "tổ lái".

Tối 2/5, phóng viên ANTĐ theo tổ công tác Y10/141 CATP. Hà Nội do Trung tá Bùi Xuân Phương (Phó đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT) là tổ trưởng, hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Cùng với các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, đây là địa bàn thường xuất hiện các thanh thiếu niên ngổ ngáo tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự giao thông từ 21-1h mỗi đêm.

Tổ công tác Y10/141 hóa trang tuần tra trên phố Đại Cồ Việt tối 2/5.

Tổ công tác Y10/141 hóa trang tuần tra trên phố Đại Cồ Việt tối 2/5.

Đúng 21h, tổ công tác gồm ba lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự chia làm nhiều hướng xuất phát tuần tra. Hôm nay các anh đều mặc thường phục nên không ít lần chúng tôi bị mất dấu. Sau ít phút kiểm tra trên tuyến Đại Cồ Việt, bất ngờ các anh về số, vít ga bám sát một chiếc Honda Wave màu trắng do 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đang chạy tốc độ khá cao có những biểu hiện nghi vấn. Đến ngã tư Đại Cồ Việt- Bạch Mai, một xe trong tổ vọt lên chặn đầu chiếc xe mang BKS 29D2-234xx.

Hai đối tượng Lý Cao Đ và Nguyễn Mạnh Đ bị tổ công tác Y10/141 tạm giữ tối 2/5.

Hai đối tượng Lý Cao Đ và Nguyễn Mạnh Đ bị tổ công tác Y10/141 tạm giữ tối 2/5.

Quá trình kiểm tra hai nam thanh niên không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng về Công an phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Lý Cao Đ (SN 1994, HKTT: Văn Chương, Đống Đa) và Nguyễn Mạnh Đ (SN 1993, HKTT: Phố Huế, Hai Bà Trưng).

Các đối tượng bị tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 2/5, rạng sáng 3/5.

Các đối tượng bị tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 2/5, rạng sáng 3/5.

Rời Công an phường Cầu Dền, tổ công tác tiếp tục tuần tra tuyến đê Nguyễn Khoái, hướng từ Trần Khát Chân đi dốc Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Lúc này trời đã về khuya, đường phố thưa thớt hơn. Tuy vậy vào khoảng 22h10, cảnh sát vẫn phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 29N1-891xx không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng đã mật phục bám theo. Đến ngã ba đèn đỏ đê Nguyễn Khoái dốc Minh Khai, tổ công tác bất ngờ ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra hai đối tượng đều không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy tờ tùy thân. Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Phạm Tuấn S (SN 2002) và Phạm Xuân N (SN 2004) cùng trú tại Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay sau đó hai đối tượng và phương tiện được bàn giao về Công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết tối 2/5, rạng sáng 3/5, các tổ công tác 141 triển khai hóa trang kết hợp cắm chốt công khai tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự công cộng. Qua tuần tra kiểm soát, cảnh sát tạm giữ 6 phương tiện, 10 đối tượng có hành vi vi phạm nêu trên, bàn giao công an phường sở tại xác minh, làm rõ. Trong đó đáng chú ý phát hiện một đối tượng có dấu hiệu sử dụng xe mô tô nghi tang vật trộm cắp.

Trước đó vào tối 30/4 và 1/5, lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 14 phương tiện và 30 đối tượng có biểu hiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.