Xử lý 3 “cát tặc” trên sông Đuống

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Gia Lâm đang tạm giữ 3 thuyền cuốc cùng các đối tượng Nguyễn Văn Hưởng (SN 1971, ở Phù Đổng, huyện Gia Lâm), Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Văn Hà, (cùng SN 1989, đều ở xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đang khai thác cát trái phép trên sông Đuống, thuộc địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Thượng tá Lê Văn Nghiêm, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTQLKT&CV (CAH Gia Lâm) cho biết, tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang vận hành máy cuốc, hút cát lên thuyền nhưng không xuất trình được giấy phép. Chiếc tàu cuốc lớn nhất có tải trọng lên tới 100 tấn, tương đương 50m3 cát. Được biết, mỗi giờ vận hành, 3 chiếc tàu có thể hút được khoảng 50 m3 cát. Sau khi hút cát lên thuyền, các đối tượng bán luôn cho các đầu nậu với giá 30.000- 35.000 đồng/m3.

Tin cùng chuyên mục