Xu hướng lệch lạc tình dục của một số thanh niên

ANTĐ - Những vụ án hy hữu như việc một nam thanh niên bị 3 đối tượng cưỡng hiếp giữa đồng vắng đã gióng lên hồi chuông báo động về sự lệch lạc tình dục đang gia tăng trong giới trẻ Việt Nam.

Nhiều người vẫn cho rằng chuyện bị sàm sỡ, xâm hại tình dục chỉ là mối lo ngại với nữ giới, nhưng hiện nay, hiện tuợng nam giới bị “quấy rối” cũng đang xuất hiện ngày một nhiều.

 

Nạn nhân nam giới của vụ tấn công tình dục phải điều trị trong bệnh viện

Mới đây, vào hồi 13h ngày 7-7, người dân đánh cá ở sông Cà Lồ, thuộc tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh đã phát hiện một xác chết với nhiều vết thương trên người. Cơ quan công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tường (SN 1973, ở Đồng Giá, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn). Đến 21h cùng ngày, cơ quan CSĐT CAH Mê Linh và các đơn vị phối hợp đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng là: Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải (SN 1994), đều ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận chính là hung thủ ra tay sát hai anh Nguyễn Văn Tường vì... cảm thấy bị sỉ nhục sau nhiều lần anh Tường giở trò sàm sỡ với chúng. Khoảng 20h ngày 6-7, anh Tường có mời 2 đối tượng trên đi uống rượu và hẹn gặp ở cầu Kim Anh, huyện Sóc Sơn. Hai đối tượng đi xe máy Dream mang theo 2 đoạn sắt phi 6 mài nhọn đầu để dưới yên xe đến điểm hẹn. Khi đến đường vành đai sông Cà Lồ khu đô thị Vinaconex ở Chi Đông, Mê Linh, anh Tường bắt chúng cởi quần áo để sàm sỡ, chúng không đồng ý, chạy ra xe lấy 2 thanh sắt đâm 16 nhát vào lưng anh Tường. Anh Tường bỏ chạy, chúng đuổi theo dùng gạch đập vào đầu anh Tường, làm anh chết tại chỗ. Sau đó chúng khênh xác quẳng xuống sông, rồi cướp đi chiếc xe máy Airblade biển kiểm soát 29S6-015.44 của anh Tường, và một chiếc điện thoại hiệu Nokia.

Trước đó không lâu, ngày 25-3-2011, TANDTC đã mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đào Văn Hiếu (20 tuổi, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) - bị cáo trọng vụ sát hại giám đốc công ty bảo vệ. Vụ án xảy ra một phần có lỗi do sự buông thả trong lối sống của nạn nhân, quan hệ đồng tính với hung thủ ngay trước khi bị sát hại. Hay gần đây trên mạng Internet xuất hiện rất nhiều clip quay lại cảnh những nam thanh niên đang thực hiện hành vi phô dâm ở nơi công cộng khiến nhiều người bất bình.
Những lệch lạc về tình dục như vậy không phải mới. Tuy nhiên, tính chất vụ việc lại vô cùng nghiêm trọng.

Trước đây, các đối tượng đồng tính nam mới chỉ dừng lại ở việc gạ gẫm, dụ dỗ, mua chuộc người đồng giới để thỏa mãn bản thân thì giờ đây trở nên manh động và hung hãn hơn. Cá biệt có trường hợp sẵn sàng tấn công tình dục với đối tượng đồng giới. Sự việc nam thanh niên bị cưỡng hiếp vừa nêu quả là khá hy hữu, nhưng cũng được xem như lời cảnh báo với cánh mày râu về việc phải tự bảo vệ mình, nhất là khi một mình qua lại những nơi vắng vẻ. Trước đây, khi những vấn đề về đồng tính, về gay, về les rất hiếm người dám công khai, thì hiện nay, nhiều người công khai và tự tin sống thật với giới tính của mình. Thậm chí, do nhiều tác động, đến nay vấn đề đồng tính đã phần nào được xã hội thừa nhận. Điều này cũng đồng nghĩa, các nam thanh niên, các quý ông sẽ đứng trước nguy cơ bị xâm hại tình dục nhiều hơn, khi mà các “gay” hồn nhiên “thể hiện tình cảm thật”.
Theo các nhà khoa học, đồng tính không phải là bệnh, tuy nhiên, ham muốn thực hiện hành vi quan hệ đồng giới bất chấp sử dụng vũ lực khi không được sự đồng ý lại là vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí, có trường hợp đang mắc chứng phô dâm bị ám ảnh từ những bộ phim khiêu dâm dẫn tới hoang tưởng, muốn tấn công tình dục tất cả mọi người. Với sự góp sức đắc lực của mạng Internet, nhiều loại bệnh tình dục đã ồ ạt xâm lấn vào giới trẻ Việt Nam. Nếu không có những biện pháp phòng ngừa, chúng ta có nguy cơ sẽ phải đối mặt với sự gia tăng những hành vi bệnh hoạn tình dục khó có thể chữa trị.