Xông vào công trường đốt máy ủi, đuổi đánh công nhân

ANTĐ - Các đối tượng chống đối đã phá hàng rào tôn, đuổi đánh bảo vệ, công nhân và hủy hoại tài sản.

Ngày 31-3, CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đã bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, nằm trên địa bàn phường Dương Nội, gồm Trần Văn Miên (SN 1960) và Trần Văn Sang (SN 1975), đều trú tại thôn La Dương, phường Dương Nội.

Hàng rào tôn bị đẩy đổ

Xông vào công trường đốt máy ủi, đuổi đánh công nhân ảnh 2
Chiếc máy ủi bị đốt cháy

Theo tài liệu điều tra, tối 19-6-2013, khi đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng khu D của dự án xây dựng khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, đã có một số người dân mang theo hung khí kéo đến hò hét, lăng mạ, gây mất trật tự. Một số đối tượng đã cầm gạch đá ném vỡ kính xe tải chở vật liệu xây dựng, đẩy đổ gần 29,5 mét hàng rào tôn, sau đó tràn vào công trường, đốt đuốc, ném “bom xăng” và cầm gậy đuổi đánh nhân viên bảo vệ, công nhân xây dựng…

Chai xăng được các đối tượng chống đối sử dụng

Xông vào công trường đốt máy ủi, đuổi đánh công nhân ảnh 4
Lán trại bảo vệ bị đốt cháy

Ngày 12-8-2013, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, và tổ chức điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan. Bước đầu, CAQ Hà Đông xác định Trần Văn Miên và Trần Văn Sang là những người trực tiếp liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại dự án xây dựng khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco. Ngày 22-1-2014, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với những người này.

Theo đại diện CAQ Hà Đông, thời gian vừa qua, cơ quan công an đã tổ chức vận động các bị can ra đầu thú. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi chống đối, tụ tập khiếu kiện đông người, cản trở việc thi công. Ngày 26-3, CAQ Hà Đông đã bắt Trần Văn Miên và Trần Văn Sang về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan khác.