Xóm làng cô độc

ANTĐ - Với dân số hơn 1,3 tỷ người, Trung Quốc có thể là nơi đông đúc nhất, nhưng thực tế, quốc gia này có rất nhiều khu vực không người sinh sống, hoặc chỉ có một người.

Xóm làng cô độc ảnh 1

Trường hợp này đúng với ông Lưu Sinh Gia - cư dân duy nhất ở xóm Tuyết Sơn, làng Tùng Bách, xã Vĩnh Tân, huyện Tịnh Viễn, tỉnh Cam Túc. Những người hàng xóm cũ của ông Lưu đã rời đi nơi khác hoặc qua đời. Giờ đây, ông chỉ có những con cừu để làm bạn.

Theo CCTV, ông Lưu sống cô đơn ở đây được khoảng 10 năm, trong khi người khác vì điều kiện tài nguyên nghèo nàn đã rời đi thì ông chọn ở lại chăm sóc mẹ già. Sau khi bà qua đời, ông chỉ còn lại một mình.

Cuộc sống thường ngày của ông Lưu phần lớn là để chăn nuôi cừu và kiếm thêm thu nhập từ việc làm bảo vệ cánh rừng gần nơi sinh sống.