Xóa triệt để các "boongke" ma túy

ANTD.VN - “Xóa được đã khó, giữ không cho hoạt động trở lại còn khó hơn…”, đó là chia sẻ của Trung tá Vũ Hải Đăng, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về túy (CAQ Ba Đình, Hà Nội) về hoạt động triệt phá tụ điểm, “boong ke” ma túy trên địa bàn quận.

Đối tượng Nguyễn Thu Huyền bị bắt giữ cùng gần 0,5 kg ma túy đá

Trung tá Vũ Hải Đăng cho biết, quyết tâm xóa các tụ điểm, “boong ke” ma túy từng gây nhức nhối cho dư luận nhân dân, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã triển khai nhiều kế hoạch, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường trên địa bàn. Để “chặt” đứt từng chiếc “vòi bạch tuộc”, cất những mẻ vó lớn, bắt giữ những đối tượng liên quan đến ma túy là cả một quá trình mà những người lính trinh sát phải “nằm gai nếm mật”, bám địa bàn, chặn từ gốc không để các đối tượng kéo dài hoạt động.

Liên tục sa lưới

Hồi 20h ngày 13-12, trước cửa Trung tâm chiếu phim quốc gia ở phố Láng Hạ (phường Thành Công, quận Ba Đình), tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Ba Đình bắt quả tang Tạ Xuân Tùng (SN 1980, ở phố Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ của Tùng 2 gói giấy bên trong chứa heroin, có trọng lượng 0,314gam.

Tại cơ quan điều tra Tùng khai nhận, khoảng 16h cùng ngày, một người tên Tuấn gọi điện hỏi mua ma túy. Sau đó, Tùng đến khu vực ngõ 87 Láng Hạ mua 2 gói ma túy của một người đàn ông không quen biết với giá 400 nghìn đồng. Khoảng 19h cùng ngày, Tùng mang theo 2 gói ma túy ra quán nước vỉa hè, đối diện Trung tâm chiếu phim quốc gia để đưa Tuấn thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Tiếp đó, khoảng 20h ngày  21-12, trước cổng đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CAQ Ba Đình kiểm tra, bắt quả tang Bùi Hồng Quân (SN 1983, ở tổ 8, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổ công tác thu giữ của Quân 1 gói nilon bên trong có 2 túi nhỏ, chứa các hạt tinh thể màu trắng. Qua giám định sơ bộ, tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp (Methaphetamine), có trọng lượng 2,182 gam. Số ma túy trên được Quân mua của một người đàn ông không quen biết ở phố Lê Trực với giá 1 triệu đồng để vừa sử dụng vừa chia nhỏ bán kiếm lời. 

Nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi

Quyết tâm chặn từ gốc hoạt động của các đối tượng liên quan đến ma túy, khoảng 23h ngày  21-12, tại đầu ngõ 166 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Thu Huyền (SN 1995, ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Hào (SN 1990, ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang tàng trữ 1 túi nilon bên trong chứa hạt tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy tổng hợp (Methaphetamine), có trọng lượng 43,473 gam.

Số ma túy trên do Huyền và Hào mua của một người phụ nữ tên Ngọc ở Lạng Sơn với giá 14 triệu đồng. Mua được ma túy, cả hai bắt taxi vận chuyển về Hà Nội để bán cho một đối tượng tên Tuyết với giá 20 triệu đồng, nhưng khi cả hai về đến đầu ngõ 166 Kim Mã thì bị bắt giữ.

Thượng tá Hứa Việt Hưng, Phó trưởng CAQ Ba Đình cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Ban chỉ huy CAQ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, đơn vị Công an các phường triệt phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. Đối với hoạt động tội phạm ma túy, trong đợt cao điểm này, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã triệt phá gần 20 vụ.

“Thời gian qua, những tụ điểm, “boong ke” ma túy trên địa bàn đã được triệt xóa nhưng hoạt động tội phạm ma túy lại có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyển sang các địa bàn giáp ranh nên vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, địa bàn quận nhiều phường có địa hình phức tạp khiến công tác phát hiện, bắt quả tang gặp khó, còn đối tượng dễ tẩu tán tang vật. Do vậy, việc tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy rất kỳ công. Khi tổ chức triệt phá một vụ án phải được nghiên cứu rất tỉ mỉ”, Thượng tá Hứa Việt Hưng chia sẻ.