Xóa sổ ổ nhóm sống "bầy đàn", “đá xế” chuyên nghiệp

ANTĐ -Một nhóm đối tượng chuyên sống "bầy đàn" đã gây ra một loạt các vụ “đá xế” tại nhiều địa phương ở tỉnh Khánh Hòa vừa bị lực lượng Công an triệt xóa.

Từ vụ cặp tình nhân trộm cắp xe máy…

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa), khoảng 13 giờ ngày 25-6, Hồ Duy Khánh (18 tuổi, trú thôn Đông 3, xã Diên Diền, huyện Diên Khánh) cùng cô tình nhân tên Nguyễn Anh Th. (17 tuổi, trú thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) đi xe máy, biển số 79D-09751 đến khu vực xã Diên Lâm để xem ai sơ hở thì ra tay trộm cắp.

Khi cả hai vừa đi đến khu vực bãi cát thuộc thôn Hạ, xã Diên Lâm thì phát hiện chiếc xe máy kiểu dáng Wave, biển số 79L9-0251 của ông Phan Ngọc Vinh (trú thôn Nam 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) đang dựng ở đây. Thấy không có người trông coi, Khánh dừng xe và nhanh chóng tiếp cận “con mồi”.

Lắc khẽ đầu xe, Khánh thấy người chủ phương tiện không khóa cổ xe, y liền rút dây bình ắc quy và đạp nổ, trộm được chiếc xe máy này. Sau đó, Khánh cùng Th. đưa chiếc xe máy trộm được về khu vực chợ Vĩnh Hải, TP. Nha Trang cất giấu, tìm cơ hội mang bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Hồ Duy Khánh tại nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh.

Tuy nhiên, trong lúc cặp tình nhân nêu trên trộm cắp chiếc xe máy của ông Vinh thì có một người dân địa phương phát hiện, báo cho gia đình Th. Do vậy, sau khi về đến nhà, mẹ Th. đã gặng hỏi cô con gái: “Con có lấy xe của người ta thì mang trả lại. Người ta lên nhà mình đòi đó”. Nghe lời mẹ, Th. xuống Nha Trang lấy xe máy trộm được chạy lên thôn Hạ (xã Diên Lâm) để trả lại cho người bị hại thì gặp lực lượng Công an huyện Diên Khánh. Ngay sau đó, Công an huyện Diên Khánh đã mời đối tượng Th. lên cơ quan điều tra để làm việc.

Trước những chứng cứ thu thập được, một ngày sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hồ Duy Khánh và Nguyễn Anh Th. về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Do Nguyễn Anh Th. phạm tội ít nghiêm trọng khi chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh cho tại ngoại.

…đến hàng loạt vụ “đá xế”

Theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh, ngoài phi vụ trộm cắp nêu trên, hai đối tượng Hồ Duy Khánh và Nguyễn Anh Th. còn khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra một loạt các vụ “đá xế” (tiếng lóng của bọn trộm xe máy) trên địa bàn các huyện Diên Khánh, Cam Lâm và Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) trong hơn 6 tháng qua.

Tập trung đấu tranh, Hồ Duy Khánh khai nhận: Cuối năm 2012, trong lúc Khánh lang thang trên mạng Internet đã vô tình làm quen với Nguyễn Thành Trụ (22 tuổi, trú thôn Cửu Lợi , xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm). Ngay lần làm quen đầu tiên, Trụ đã đi xe máy từ huyện Cam Lâm ra tìm gặp Khánh và đưa đi Nha Trang thuê nhà trọ, ăn chơi. Một đêm cuối tháng 12-2012, khi Khánh đang ở nhà trọ thì đột nhiên thấy Trụ đi ra ngoài bắt xe ôm đi đâu đó.

Trong đêm đó, khi quay trở lại nhà trọ thì Trụ lại mang theo một chiếc xe máy. Khánh hỏi, thì Trụ nói đó là xe vừa trộm được ở huyện Diên Khánh. Ngay ngày hôm sau, Trụ mang bán chiếc xe trộm được và cùng Khánh lấy số tiền này tiêu xài. Ít ngày sau đó, Trụ cùng Khánh đi lên xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh trộm được một chiếc xe máy của một người dân đi làm rẫy, rồi mang về thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang bán cho một thợ sửa xe máy được hơn 1 triệu đồng.

Qua giới thiệu của Trụ, một thời gian ngắn sau đó, Khánh đã làm quen với 2 đối tượng khác đều dân “đá xế” chuyên nghiệp, gồm Phạm Hoàng Minh Thiện (19 tuổi, trú thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) và Hồ Quốc Trung (19 tuổi, trú thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm). Nhóm đối tượng này sau khi “kết bè, kết đảng” đã tiếp tục sống bầy đàn tại nhiều trọ khác nhau ở phường Vĩnh Hải.

Tang vật phạm tội của nhóm “đá xế”đã được Công an huyện
Diên Khánh thu hồi để trả lại cho người bị hại.

Trong một lần đi “thư giãn” tại một tiệm cắt tóc, gội đầu ở Nha Trang, Khánh đã làm quen và có mối tình… sét đánh với Nguyễn Anh Th. Bất chấp hậu quả, mỗi lần người yêu cùng đồng bọn đi “đá xế” ở Diên Khánh và Cam Lâm, Th. cũng bám theo Khánh để làm nhiệm vụ cảnh giới.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, từ lời khai của Hồ Duy Khánh và Nguyễn Anh Th., đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đã tiến hành truy xét, bắt giữ 3 đối tượng còn lại, gồm: Phạm Hoàng Minh Thiện, Hồ Quốc Trung và Nguyễn Thành Trụ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này bước đầu khai nhận, từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Diên Khánh (6 vụ), Cam Lâm (4) và huyện Khánh Vĩnh (1). Sau khi trộm cắp được xe máy, nhóm đối tượng này thường mang đến bán cho tiệm sửa xe máy của Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, trú thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) để lấy tiền tiêu xài hoang phí.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh đang củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Tùng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.