Xóa sổ băng cướp “nỗi kinh hoàng đường phố”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can có liên quan đến băng nhóm chuyên chặt tay, chém người cực kỳ  nguy hiểm từng một thời gây chấn động ở TP.HCM.

Nhóm cướp nguy hiểm và hung khí công an thu giữ

5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “cướp tài sản” gồm: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng SN 1993), Trần Thanh Tuyền (SN 1991, có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”, đều trú tỉnh Ninh Thuận),Trần Văn Luông (SN 1988, trú tỉnh Bến Tre), và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, trú tỉnh Tây Ninh). 3 đối tượng khác là Huỳnh Bảo Anh (SN 1968, trú quận Tân Phú, TP.HCM, có 5 tiền án về các tội “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”) bị đề nghị truy tố về tội “cướp tài sản” và “tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Cao Danh Hưng (SN 1983, trú tỉnh Nghệ An) bị đề nghị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Đàm Văn Võ (SN 1990, trú tỉnh Nghệ An) bị đề nghị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, băng cướp do Hồ Duy Trúc cầm đầu từng là nỗi kinh hoàng trên khắp các địa bàn ở TP.HCM.

Đêm 24-11-2012, nhóm 4 đối tượng gồm Trúc, Luông, Phương và Sơn đi trên nhiều xe gắn máy đeo bám theo chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ở quận 2) khi chị này vừa đi dự đám cưới về, điều khiển xe SH lưu thông một mình. Khi chị Thúy vừa qua cầu Phú Mỹ, đoạn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Luông chở Trúc ép sát.

Trúc ngồi sau vung mã tấu chém 1 nhát làm chị Thúy đứt lìa bàn tay phải, ngã gục xuống đường. Đối tượng Phương và Sơn từ phía sau đi xe gắn máy ập đến cướp giật túi xách có 4,2 triệu đồng của chị Thúy. Chúng toan cướp xe SH của chị Thúy nhưng vì xe không nổ máy nên chúng vứt đó, tẩu thoát. 

Theo Công an TP.HCM, băng cướp do Trúc cầm đầu đều là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài và chơi ma túy, chúng tụ họp với nhau để lên kế hoạch đi cướp. Mỗi lần đi cướp, chúng đều trang bị hung khí như dao, mã tấu, sau đó chặn đường các nạn nhân đi xe gắn máy một mình trên đường vắng, đâm chém thẳng tay để cướp xe, ĐTDĐ, ví tiền… rồi tẩu thoát. Một số vụ, nạn nhân hoảng sợ bỏ xe tháo chạy, nhưng hầu hết các vụ chúng chém gục nạn nhân mới cướp tài sản.

Khi bị bắt giữ tại cơ quan công an, Trúc và đồng bọn khai nhận đã thực hiện tổng cộng 17 vụ cướp táo tợn bằng thủ đoạn như trên, trong giai đoạn từ giữa tháng 6-2012 đến khi bị bắt giữ cuối năm 2012. Xe  máy cướp được chúng giao cho Huỳnh Bảo Anh, Cao Danh Hưng và Đàm Văn Võ tiêu thụ. Tính đến nay, công an xác định được bị hại của 15 vụ, còn 2 vụ khác vẫn chưa làm rõ được nạn nhân. Trong số các nạn nhân của băng cướp, có 7 người đồng ý giám định và có kết quả thương tích nặng, điển hình là nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy như nói trên thương tích 47%.

Đặc biệt trong vụ án này, khi khám xét nhà Huỳnh Bảo Anh, cơ quan công an còn thu giữ 1 khẩu súng ru-lô và 9 viên đạn. Theo điều tra, đối tượng Cao Danh Hưng quen biết với 1 lái xe xe Bắc - Nam, tên Nhật, hiện chưa rõ lai lịch. Năm 2009, Nhật gạ bán súng cho Hưng nhưng Hưng nói chưa có nhu cầu. Sau đó khi nghe Hưng kể, Bảo Anh đồng ý mua. Sau đó Hưng lên Đắk Lắk gặp Nhật mua khẩu súng ru-lô cùng với 9 viên đạn giá 3,5 triệu đồng, mang về TP.HCM bán cho Bảo Anh với giá gấp đôi.