"Xóa" ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Ngày 10-10, CAH Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy...

Theo đó, sau một thời gian trinh sát và lập án đấu tranh, Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn.

"Xóa" ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ảnh 1 

Các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy bị lực lượng Công an bắt giữ

Qua quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Lê Đức Nam (SN 1988, trú tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) cầm đầu ổ nhóm này. Đối tượng Nam có 3 tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Lê Đức Nam, vào đầu năm 2018, đối tượng ra tù và câu kết với Lê Văn Đức (SN 1997); Lê Công Thọ (1996); Lê Xuân Hưng (SN 1995) đều ở huyện Hoằng Hóa; Phạm Văn Hiền (SN 1989); Nguyễn Hữu Hải (1994); Lê Gia Minh (SN 1990); Mai Ngọc Bình (SN 1995) đều ở huyện Hà Trung và Nguyễn Văn Hợp (SN 1996) ở huyện Hậu Lộc... chuyên đi trộm cắp xe máy ở các huyện Hà Trung, Hậu Lộc và Hoằng Hóa.

Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, các đối tượng bán tài sản trộm được rồi chia nhau tiền, tiêu xài cá nhân.

Từ giữa tháng 7-2018 đến khi bị bắt, Lê Đức Nam đã cùng đồng bọn liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy.

Hiện CAH Hoằng Hóa đã thu hồi được 6 xe máy trả lại cho người bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.