Xóa ổ đá gà, bắt 124 đối tượng

ANTĐ - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã xóa  1 trường gà quy mô lớn vào chiều 9-6 và hiện đang tạm giữ hình sự 124 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

124 đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM

Từ phản ánh của nhân dân, trinh sát Đội Hình sự, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra, xác định ở khu vực đất trống sát KCN Lê Minh Xuân thuộc địa bàn tổ 6, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh tồn tại 1 trường gà quy mô lớn, gây mất an ninh trật tự địa phương. 13h30 chiều 9-6 gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đội nghiệp vụ, Công an huyện Bình Chánh đã bất ngờ bao vây, đột kích vào trường gà. Tất cả những đối tượng có mặt hoảng loạn tháo chạy nhưng mọi ngả đường ra vào đã bị công an bao vây. 124 đối tượng đã bị bắt giữ, ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 100 triệu đồng, 8 con gà đá, 62 ĐTDĐ, 60 xe gắn máy...

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổ chức trường gà trên là Cao Hoàng Quân (SN 1990, trú tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM). Trước đây Quân có 1 cửa hàng cắt tóc nhỏ nhưng máu mê đá gà nên chuyển sang nghề… tổ chức trường gà. Giúp sức đắc lực cho Quân có 6 đối tượng gồm: Cao Văn Gấm (SN 1989), Cao Di Thanh (SN 1991, cùng trú tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh - là anh em ruột, là bà con của Quân), Lê Đức Thông (tức Đen, SN 1982), Nguyễn Thanh Vân (tự Chùa, SN 1978, cùng quê An Giang), Lê Thanh Nhàn (SN 1966, quê Đồng Tháp) và Lê Văn Quang (tức Mía, SN 1965, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM). Số đối tượng này có nhiệm vụ chăm gà, làm biện (tức trọng tài) và thu xâu. Ban đầu Quân cáp độ gà có mức ăn thua 500 nghìn - 1 triệu đồng/độ nhưng các con bạc kéo về càng đông nên Quân tổ chức quy mô hơn, để tránh sự phát hiện của công an, Quân liên tục di chuyển trường gà qua nhiều địa điểm khác nhau, rồi qua điện thoại báo cho các con bạc biết để tìm đến ăn thua. Trường gà hoạt động liên tục, ngày thường từ 12h trưa đến 15h chiều, với 5 - 7 độ gà diễn ra, số con bạc cũng chỉ 30 - 50 người; nhưng những ngày cuối tuần như: thứ bảy, chủ nhật thì có khoảng trên 100 con bạc kéo đến, có khoảng 10 - 15 độ gà diễn ra.

Trung bình mỗi độ gà mức ăn thua trong là 3 - 5 triệu đồng/độ, cá độ ngoài thì vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng/độ. Theo quy định, Quân thu xâu 10% số tiền độ trong và 5% số tiền độ ngoài. Chiều 9-6 khi trường gà đang diễn ra độ gà thứ 7 thì bị công an ập vào bắt giữ. Bước đầu cơ quan công an xác định trong số 124 đối tượng bị bắt giữ có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về các hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cướp tài sản… Đặc biệt trong số đó có đối tượng Nguyễn Hoàng Muộn (SN 1987, quê Vĩnh Long), là kẻ cầm đầu băng nhóm gồm 4 tên từng gây ra vụ cướp xe gắn máy ở địa bàn huyện Bình Chánh và đang bị truy nã gắt gao. Hiện Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang sàng lọc để điều tra, xử lý 124 đối tượng nói trên.