Xoá đường dây cá độ bóng đá núp bóng quán café

ANTĐ - Vỏ bọc là quán café bóng đá nhưng thực chất là sự hoạt động ngầm của đường dây cá độ mùa World Cup. Những hoạt động “phi pháp” của đường dây này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an...

Ngày 25-6, thông tin từ cơ quan công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, phía đơn vị này đã khởi tố, bắt giam 6 bị can trong đường dây cá độ mùa World Cup 2014 núp bóng quán cafe.

Theo đó, theo những nguồn tin mà cơ quan công an nắm được, khi các trận cầu mùa World Cup vừa khởi tranh, thì trên địa bàn huyện Diễn Châu đã xuất hiện một số đường dây đánh bạc theo hình thức cá độ. Ngay lập tức, một chuyên án được mở ra nhằm triệt phá tệ nạn này.

Tang vật cơ quan công an thu được

Tối 16-6, trước khi trận đấu của Bồ Đào Nha và Đức diễn ra thì quán café của Trần Mạnh Trân (27 tuổi) làm chủ, nằm trên QL 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn An, có rất nhiều người đến xem. Nhận thấy đây là cơ hội để phá án nên các đồng chí công an nhanh chóng tiếp cận địa điểm.

Trước giờ bóng lăn vài phút, nhiều người đã đặt tiền cho Trân. Khi đối tượng này đang thu tiền đặt cược thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu được tại chỗ là 25 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, sổ nhật ký ghi chép cá độ… Các đối tượng bị tạm giữ gồm Trần Mạnh Trân và các con bạc Phan Huy Kiên (SN 1991) trú huyện Diễn Châu, Nguyễn Viết Thiệu (SN 1987) ở tỉnh Hà Nam để phục vụ điều tra.

Các đối tượng tham gia cá độ bị bắt

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, khai thách cơ quan công an đã bắt thêm Hồ Công Thắng (SN 1982), Nguyễn Đình Trung (SN 1985), Bùi Văn Bình (SN1971), Nguyễn Đình Thọ (SN 1990) đều ở huyện Diễn Châu, thu giữ tang vật hơn 50 triệu đồng.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.