Xóa điểm tập kết rác bằng vườn hoa

ANTD.VN - Với mong muốn cải tạo cảnh quan môi trường đô thị, Thành đoàn Hà Nội đang triển khai thực hiện công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác thành vườn hoa”. 

Đoàn viên thanh niên chăm sóc vườn hoa

Hoạt động được tổ chức thí điểm tại 12 quận nội thành Hà Nội, gồm 2 nội dung chính: tại các điểm tập kết rác (chân rác) tổ chức thu dọn, thực hiện công trình vườn hoa thanh niên hoặc giàn hoa thanh niên; đối với bức tường bẩn sẽ tổ chức sơn lại, thực hiện vẽ tranh tường mỹ thuật, tranh cổ động.

Dù mới được triển khai trong một thời gian ngắn nhưng mô hình biến các điểm tập kết rác không theo quy định thành vườn hoa của thanh niên Thủ đô trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Khảo sát một số địa điểm thực tế đã được triển khai,  chúng tôi nhận thấy không thể nhận ra được những khu vực này trước đây từng là điểm tập kết rác tự phát, thậm chí có nơi tồn tại đến chục năm, gây ô nhiễm cả khu vực rộng lớn xung quanh.

Từ khi có vườn hoa thanh niên của Quận đoàn Đống Đa thực hiện tại ngách 54 ngõ Thông Phong (Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội), người dân sống quanh ngõ Thông Phong đều đồng tình hưởng ứng, không tập kết rác bừa bãi. Anh Hoàng Văn Thịnh cư trú tại phường Quốc Tử Giám chia sẻ, điểm chân rác ngõ Thông Phong đã tồn tại nhiều năm nay.

Một bộ phận cư dân ném rác không kể đêm ngày, gây ô nhiễm, hôi thối, nhiều người rất bức xúc nhưng không tìm ra cách khắc phục triệt để. Treo biển “cấm đổ rác” hay nhắc nhở đều như “ném đá ao bèo”. Từ khi có vườn hoa, người dân tự nâng cao ý thức, không còn hiện tượng vứt rác bừa bãi.

Chỉ từ những vật liệu tái chế như lốp xe cũ, chai lọ, ống nhựa, các đoàn viên thanh niên đã biến chúng thành những chậu trồng hoa, cây cảnh đẹp mắt. Thích thú với vườn hoa đặc biệt này, chị Nguyễn Phương Thanh (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, trước đây mỗi lần đi qua phố Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy), rác bốc mùi hôi thối, thì nay cảnh đó đã không còn nữa, thay vào đó là màu xanh của cây, hoa. Nhìn vườn hoa xanh mát, người dân tự có ý thức hơn. Nhiều khi theo thói quen, có người xách túi rác ra định đổ nhưng thấy vườn hoa đẹp quá nên lại mang về. 

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, đề án “Biến điểm tập kết rác thành vườn hoa” là ý tưởng được nhân rộng từ mô hình của nhóm Sen trong phố. Qua khảo sát thực tế, Thành đoàn Hà Nội đã tìm được 102 điểm tập kết rác có thể xây dựng thành vườn hoa, giàn hoa. Trong giai đoạn 1, Thành đoàn sẽ tổ chức thực hiện biến 60 điểm chân rác thuộc 12 quận nội thành Hà Nội thành vườn hoa.

Mỗi vườn hoa được thực hiện trong 5 ngày bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Sau khi hoàn thành và nghiệm thu, công trình vườn hoa thanh niên sẽ được bàn giao cho đoàn thanh niên cơ sở, tổ dân phố để trực tiếp quản lý, bảo vệ, chăm sóc và duy trì để vườn hoa thêm sạch đẹp.