XMXT SG chính thức thông báo rút khỏi V-League

ANTĐ - Cuối giờ chiều nay, CLB XMXT SG đã phát đi một bản thông cáo báo chí dài 2 trang, chính thức tuyên bố rút khỏi V-League 2013.

XMXT SG chính thức thông báo rút khỏi V-League

Bản thông cáo báo chí do bầu Thủy ký tên và đóng dấu cũng là văn bản chính thức đầu tiên của XMXT SG kể từ khi nhận án phạt trừ 4 điểm của Ban kỷ luật VFF. Trong bản thông cáo báo chí này, sau khi ôn lại những kỷ niệm đẹp tại đấu trường quốc nội như chức vô địch giải HNQG 2010-2011, giải Ba V-League 2011-2012 và vô địch Cúp QG mùa bóng 2011-2012, đồng thời khẳng định tại mùa giải 2012, XMXT SG “là đội bóng được người hâm mộ thừa nhận có lối chơi đẹp mắt, cuốn hút và sòng phẳng nhất giải đấu”, “thu hút người hâm mộ TP.HCM quay trở lại sân cỏ sau nhiều năm quay lưng với sân Thống Nhất”, bầu Thủy đã “kể tội” VFF và VPF tổ chức và điều hành giải đấu chưa thật sự chuyên nghiệp, “khiến XMXT SG cùng một số CLB khác cảm thấy ức chế, bức xúc khi cuộc đua đến chức vô địch luôn ở thế mất cân bằng, các trọng tài mắc những sai lầm sơ đẳng như: Bẻ còi có hệ thống, thường xuyên xử ép mà dư luận đã nhiều lần lên tiếng phản ứng dữ dội”.

Về việc CLB thi đấu thiếu tích cực và nghi dính líu đến tiêu cực như nhận định của Ban tư vấn đạo đức VPF, XMXT SG kịch liệt phản ứng bởi cho rằng “nếu kết luận XMXT SG tiêu cực thì phải chỉ rõ được cá nhân cầu thủ hoặc nhóm cầu thủ tiêu cực thật minh bạch rõ ràng, không thể vì một tin nhắn mà phá hủy hết công sức thi đấu của CLB cả mùa giải. Chúng tôi thấy việc làm của LĐBĐVN là không công tâm, thiếu công khai minh bạch, không vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, khiến BHL và các cầu thủ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng”.

Trước khi kết thúc bản thông cáo, XMXT SG không quên gửi lời nhắn nhủ: “Cty CP bóng đá XTSG không còn tham gia sân chơi bóng đá, nhưng bằng tâm huyết nhiều năm làm bóng đá, chúng tôi mong muốn VFF-VPF nhìn nhận lại những mặt hạn chế, yếu kém đang tồn tại từ khâu tổ chức, điều hành cho đến công tác trọng tài, từ đó có phương án khắc phục, điều chỉnh để duy trì một sân chơi công bằng cho các đội bóng. Đó cũng là cách tốt nhất để kéo người hâm mộ đến sân, là động lực để các doanh nghiệp đầu tư làm bóng đá”.

Dù đã phát đi thông cáo báo chí tuyên bố bỏ giải, nhưng theo một nguồn tin từ XMXT SG, công văn chính thức về việc rút khỏi V-League đã được đội bóng này “ém” lại đợi sang đến…ngày mai (21/8) mới quyết định gửi tới VFF và VPF.