XMXT.Sài Gòn chính thức xác nhận bỏ giải

ANTĐ -19h tối nay 21-8, CLB XMXT.Sài Gòn đã phát đi công văn gửi VFF, VPF, xác nhận việc rút khỏi V-League 2013 sớm hơn 2 vòng đấu. 

Công văn do đích thân chủ tịch CLB - ông Nguyễn Xuyên Thủy ký, có đoạn: “Ban kỷ luật vô cớ đưa ra án kỷ luật với CLB sau trận gặp Kiên Giang, phải chăng đây chỉ là động thái nhằm che giấu công tác tổ chức yếu kém suốt mùa giải của VPF. Trong khi đó, mùa 2013 có rất nhiều sự cố liên quan đến thái độ thi đấu của các cầu thủ, tiêu biểu như trận V.Ninh Bình gặp SHB.ĐN ngày 5-5 (tỷ số 4-1), trận ĐTLA gặp SHB.ĐN ngày 11-8 và điển hình nhất trận ĐTLA gặp SLNA ngày 30-6 với tỷ số 8-0, các cầu thủ ĐTLA thi đấu với tinh thần bạc nhược, coi thường khán giả và người hâm mộ cả nước".

Theo lãnh đạo CLB XMXT.Sài Gòn, những sự việc kể trên bị truyền thông và dư luận lên tiếng phản đối kịch liệt, song BTC giải lại không hề có hình thức kỷ luật nào. Trong khi XMXT.Sài Gòn có chủ trương dùng cầu thủ trẻ thi đấu, lại bị BTC kỷ luật vì một tin nhắn nặc danh từ sim rác. Ngoài ra trong mùa 2012, VFF, VPF không xử lý được tình trạng một ông chủ, hai đội bóng mà CLB XMXT.Sài Gòn đã kiến nghị, dẫn đến kết quả bất lợi cho CLB XMXT.SG ở mùa giải 2012.

Đội bóng bầu Thủy kiến nghị: “VFF, VPF, BTC giải xem xét lại với 4 điểm phạt CLB XMXT.Sài Gòn như thế đã công tâm, công bằng chưa so với các CLB vừa nêu trên. Các sự việc gây bất bình dư luận và xã hội thì VFF lại không xử lý. Do đó, CLB XMXT.Sài Gòn không còn niềm tin với VFF, VPF, BTc giải và đặc biệt là quyết định của Ban kỷ luật làm bôi nhọ hình ảnh của CLB, gây mất uy tín của nền bóng đá TP.HCM, nên CLB quyết định không tham gia tiếp V-League 2013".

Về việc Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khuyên CLB nên làm đơn khiếu nại lên VFF, XMXT.Sài Gòn cho rằng, "không cần thiết vì CLB không có bất cứ sai phạm nào”. Như vậy sau công văn này, CLB XMXT.Sài Gòn coi như bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

Dự kiến ngày mai 22-8, VFF, VPF và BTC giải sẽ nhóm họp để giải quyết vụ việc. Ngoài việc chốt mức án kỷ luật dành cho đội bóng “bầu” Thủy, BTC giải sẽ phải sắp xếp lại thứ hạng các đội bóng còn lại, đồng thời cân nhắc phương án số đội V-League xuống hạng, cũng như số đội hạng Nhất lên hạng mùa sau.